3 giờ chiều - tốt nhất cho 'chuyện ấy'

3 giờ chiều - tốt nhất cho 'chuyện ấy'
TP - Nếu như trước đây, các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng, làm chuyện ấy tốt nhất vào buổi sáng, khi cả hai người tràn đầy năng lượng sau một giấc ngủ dài, thì mới đây chuyên gia nghiên cứu về hormon Alisa Vitti lại cho rằng, 3 giờ chiều mới là thời điểm tốt nhất.

Vitti là tác giả của cuốn sách “Mật mã nữ giới”. Theo lý giải của Vitti, đó là thời điểm mà hormon của nam và nữ đều đạt phong độ cao nhất và họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu, điều dễ khiến họ thỏa mãn và sảng khoái (ảnh). 

Cụ thể, thời điểm đó, hormone cortisol ở nữ, loại hormon có tác dụng thức tỉnh, đạt độ sung nhất, còn mức độ oestrogen ở nam đạt mức cao nhất khiến nam giới có ham muốn mạnh nhất. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm không thuận tiện lắm cho hầu hết mọi người.

Theo Theo Mirro
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.