21 phát đại bác mở đầu lễ viếng lãnh tụ Fidel Castro

21 phát đại bác mở đầu lễ viếng lãnh tụ Fidel Castro
Các binh sĩ Cuba bắn 21 phát đại bác tại thủ đô Havana để mở đầu lễ viếng lãnh tụ Fidel Castro.

Các binh sĩ mặc đồng phục bắn pháo đại bác vào lúc 9h ngày 28/11 từ pháo đài Morro ở thủ đô Havana và một pháo đài ở thành phố Santiago, miền đông Cuba, theo Reuters

Player Loading...

Màn bắn đại bác mở đầu lễ viếng ở Havana, nơi hàng chục nghìn người đổ về ba căn phòng trong đài tưởng niệm anh hùng quốc gia Jose Marti. Tại đây, nhiều binh sĩ đứng cạnh các tấm poster chụp Fidel khi còn là lính du kích trẻ.

Cựu chủ tịch Fidel Castro, biểu tượng cách mạng Cuba, qua đời tối 25/11 tại thủ đô Havana ở tuổi 90. Chính phủ Cuba tuyên bố quốc tang 9 ngày để tưởng nhớ cựu lãnh đạo. Thi hài của ông đã được hỏa táng theo di nguyện. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG