20 năm nữa người Việt có thể cao thêm 4 cm

GS.TS Dương Nghiệp Chí
GS.TS Dương Nghiệp Chí
TP - Ra đời sau 9 năm thai nghén, Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 mang lại cho thế hệ người Việt mới cơ hội cải thiện chất lượng nòi giống.

> Có kéo dài được chiều cao?

Người Việt có thể cải thiện chiều cao khoảng 4cm, sau 20 năm nữa. GS.TS Dương Nghiệp Chí, Cố vấn cao cấp Viện Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam (VSSI) trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này.

GS.TS Dương Nghiệp Chí
GS.TS Dương Nghiệp Chí.
 

Thưa GS, sau 9 năm với nhiều lần thay đổi, chỉnh sửa, các chỉ tiêu về tầm vóc, thể lực người Việt được nêu ra trong Đề án này đã khả thi để thực hiện?

Các chỉ tiêu đặt ra về chiều cao thân thể và tố chất thể lực của người Việt Nam đến năm 2030 là chỉ tiêu cần phấn đấu, và nếu cố gắng là có thể đạt được. Riêng về chỉ tiêu chiều cao thân thể, hiện nam giới Việt Nam trung bình cao 164cm, nữ 154cm. Mục tiêu của đề án này là nâng tầm vóc người Việt lên khoảng 4cm.

Để cải thiện tầm vóc, thể lực, phải từ 1 - 2 thế hệ mới giải quyết được một vấn đề.

Trong thời gian tới, cụ thể sẽ có những chương trình nào được thực hiện, thưa GS?

Thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cơ bản. Sau đó thí điểm 6% trong tổng số các trường trên cả nước. Phấn đấu đến năm 2030 có 90% trường đạt yêu cầu thí điểm. Việc thí điểm được thực hiện từ trẻ 6 tuổi tới 18 tuổi.

Hiện Bắc Ninh có 13,6% trường học có hoạt động thể thao ngoại khóa và có câu lạc bộ, còn lại không tập tành gì. Hà Nội còn ít hơn, vì thiếu chỗ tập.

Chương trình Sữa học đường năm sau cũng được thí điểm luôn.

Ngoài ra, phải có hướng dẫn dinh dưỡng, thí điểm về dinh dưỡng. Ở con người có 2 giai đoạn phát triển: từ mới sinh ra đến 5 tuổi và tiền dậy thì tới dậy thì. Thiếu sót rất lớn của ta là bỏ qua giai đoạn 2, nên con người phát triển chậm. Phải tập trung vào giai đoạn đó, nữ từ 11- 13 tuổi, nam từ 13 - 15 tuổi.

Cảm ơn GS.

Mục tiêu cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 là: đối với nam 18 tuổi, năm 2020 có chiều cao trung bình 167cm và đến năm 2030 chỉ số này là 168,5cm; đối với nữ 18 tuổi, năm 2020 chiều cao trung bình là 156cm và đạt 157,5cm vào năm 2030.

 

Mỹ Hằng

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.