180 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong ngày đầu năm

14 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực mốc 468 bị Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) bắt giữ ngày 29/12. Ảnh: BĐBP
14 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực mốc 468 bị Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) bắt giữ ngày 29/12. Ảnh: BĐBP
TPO - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong ngày đầu năm (1/1/2021), tính đến 18 giờ, phát hiện 180 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên hai tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Campuchia.

Theo đó, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đã tiến hành cách ly 190 người. Trong đó, có 28 người nhập cảnh qua cửa khẩu (3 người Việt Nam và 25 người Trung Quốc); 162 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.     

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tiến hành cách ly 66 người (đều là người Việt Nam), trong đó có 48 người nhập cảnh qua cửa khẩu; 18 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.  

 Trong khi đó, số người cách ly trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào là 20 người nhập cảnh qua cửa khẩu và không có trường hợp nào nhập cảnh trái phép. 

MỚI - NÓNG