16 năm tù cho kẻ hiếp dâm con riêng của vợ “hờ”

TP - Ngày 17/8, TAND tỉnh Vinh Long  xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em và tuyên phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Tấn (SN 1980, trú tại ấp Thanh Thủy, xã An Phước huyện Mang Thít). 

Theo cáo trạng, tối 3/4/2017, sau khi chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1982, quê U Minh, Cà Mau, trú tại ấp Thanh Thủy, xã An Phước huyện Mang Thít) đi làm về nhà thì gặp chồng “hờ” Nguyễn Văn Tấn cũng vừa đi nhậu về, cả hai phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Chứng kiến cảnh này, con gái riêng của chị Ng. là N.N.Q. (SN 29/11/2004) bỗng dưng òa khóc và kể lại chuyện cách đó 1 ngày, cụ thể là hồi khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2/4, khi đang giặt đồ trong nhà tắm thì bị cha dượng khống chế hiếp dâm.

Theo lời cháu Q, đó không phải là lần đầu cháu bị Tấn giở trò đồi bại với mình. Sau mỗi lần hiếp cháu Q., Tấn thường đe dọa sẽ đánh cháu nếu tiết lộ sự việc.

Tại cơ quan công an, Tấn thừa nhận hành vi của mình và cho biết đã 4 lần thực hiện hành vi trên đối với cháu Q.

MỚI - NÓNG