TPHCM:

13.000 người chích ngừa COVID-19 trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 do Bộ Y tế phát động, 36 điểm tiêm cố định trên địa bàn TPHCM đã tổ chức tiêm vắc xin xuyên Tết cho hơn 13.000 người đang sinh sống trên địa bàn.

Khác với những đợt tiêm trước đây, người dân phải đăng ký, xếp hàng để được khám sàng lọc và chờ đến lượt tiêm vắc xin thì trong chiến dịch tiêm chủng diễn ra trong Tết Nguyên Đán, nhân viên y tế tại các điểm tiêm rất vui khi thấy người dân đến chủng ngừa.

13.000 người chích ngừa COVID-19 trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân ảnh 1

TPHCM đã tổ chức chích ngừa xuyên Tết Nguyên Đán cho người dân trên địa bàn

Ngành y tế thành phố đã thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không làm gián đoạn việc tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân đủ điều kiện và đến thời gian tiêm vắc xin.

Tất cả các quận huyện đã tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 giai đoạn 1 thực hiện xuyên tết (từ 29/1 đến ngày 6/2/2022); giai đoạn 2 đang được tiếp tục từ ngày 7/2 đến ngày 28/2/2022.

Số liệu thống kê được Sở Y tế công bố chiều 9/2 cho thấy đã có 13.056 người được tiêm vắc xin sau 9 ngày triển khai. Trong đó, 10.679 người tiêm mũi bổ sung và nhắc lại; 1.823 người tiêm mũi 2 và 554 người tiêm mũi 1. Đặc biệt các quận, huyện đã vận động, thuyết phục được 97 người thuộc nhóm nguy cơ (trên 50 tuổi trước đó vì nhiều lý do đã trì hoãn việc tiêm vắc xin hoặc chưa được tiêm vắc xin) đi tiêm vắc xin trong dịp Tết.

Trong giai đoạn 2 của chiến dịch, ngành y tế sẽ tiếp tục hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tất cả điểm tiêm chủng bao gồm cả điểm cố định, cộng đồng và lưu động trên 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức.

MỚI - NÓNG