13 máy bay đột nhiên biến mất khỏi radar

13 máy bay đột nhiên biến mất khỏi radar
Tổng cộng 13 chiếc máy bay đột nhiên biến mất khỏi radar trong khoảng 25 phút trong 2 vụ việc ở Áo và các quốc gia láng giềng, cơ quan theo dõi an toàn chuyến bay của Áo cho biết và kêu gọi EU điều tra sự cố “chưa từng có” này.

Các chuyến bay đã đột nhiên biến mất khỏi màn hình kiểm soát không lưu ở Áo hôm 5/6 và 10/6, mỗi lần chỉ trong vòng 25 phút, ông Marcus Pohanka thuộc tổ chức an toàn chuyến bay của Áo hôm thứ năm 12/6 cho hay.

Các trạm kiểm soát không lưu tại các quốc gia lân cận của Áo là Đức và Cộng hòa Séc cũng báo cáo các trường hợp tương tự.

Ông Pohanka cho biết, vị trí, chiều cao và danh tính của 13 máy bay mất tích đều trên vùng trời của Áo và ông gọi đây là những sự cố “chưa từng có”.

Ông Pohanka nói thêm rằng, các cơ quan quản lý chuyến bay ở Munich và Karlsruhe thuộc Đức và Prague, Cộng hòa Séc cũng đã gặp phải sự cố như thế này.

Ông Poahanka từ chối cho biết những hãng hàng không và máy bay nào có liên quan trong vụ việc trên, nhưng cho rằng, một số có thể là máy bay chở khách, bay ở độ cao lớn. Trạm kiểm soát châu Âu và Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Hãng thông tấn Kurier, trụ sở tại Vienna, Áo dẫn lời một chuyên gia giấu tên nói rằng, nguyên nhân vấn đề nhiều khả năng là do bị nhiễu giữa các bộ thu máy bay và trên mặt đất.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.