12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup
TPO - Dưới đây là những kiểu tóc "xấu tệ", đến mức trở thành khó quên khi nói về lịch sử "làm đẹp" của các cầu thủ tại World Cup.

Khi các cầu thủ ra sân đều diện áo đấu, thì mái tóc có lẽ là chi tiết biểu đạt cái tôi mạnh mẽ nhất, giúp họ thể hiện tham vọng và quyết tâm nổi bật trên sân cỏ ngay từ diện mạo.

Hẳn nhiều cầu thủ tin rằng để tóc càng khác người, họ sẽ càng chơi bóng ấn tượng hơn. Vì vậy trước mỗi giải đấu lớn, nhiều cầu thủ tìm tới thợ làm tóc và ngay lập tức họ được nhắc đến vì mái đầu.

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 1

Ronaldo của tuyển Brazil tại World Cup 2002: Sau này, Ronaldo chia sẻ rằng anh để kiểu tóc móng ngựa khá hài hước là để mọi người mải bàn về nó mà quên đi chấn thương chân của anh. Chiến thuật này thực sự quá thành công đến mức giờ đây nhớ tới "Ro béo" ở World Cup là nhớ tới tóc móng ngựa

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 2

Roberto Baggio của tuyển Ý ở World Cup 1994: Baggio được nhớ tới vì điều gì ở World Cup 1994? Vì bỏ lỡ quả penalty đầy tiếc nuối hay mái đầu đuôi chuột siêu hài?

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 3

Rodrigo Palacio của tuyển Argentina tại World Cup 2014: Palacio ghi dấu ấn mạnh nhất ở kỳ World Cup 2014 với mái đầu... khó gọi tên

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 4

Nani của tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup 2014: Mái đầu này hợp với một cầu thủ đá "phủi" hơn là một cầu thủ chuyên nghiệp tại World Cup

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 5

Asamoah Gyan của tuyển Ghana tại World Cup 2014: Có lẽ đã gắn với sự nghiệp "quần đùi, áo số", thì cầu thủ chỉ nên để số ở trên áo

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 6

Paul Pogba của tuyển Pháp tại World Cup 2014: Trong thế giới bóng đá, khi một cầu thủ càng tài năng, đẳng cấp, họ càng có sự tự tin để trở nên khác biệt ngay từ diện mạo, và hẳn Paul Pogba luôn có sẵn sự tự tin

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 7

Neymar của tuyển Brazil tại World Cup 2014 (ảnh trái): Neymar dường như rất thích màu tóc vàng hoe, tại kỳ World Cup này, anh cũng vừa cho ra mắt mái tóc tẩy, nhuộm vàng hoe, với những lọn xoăn tít khiến fan tưởng "úp bát mì tôm lên đầu" (ảnh phải)

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 8

Lionel Messi của tuyển Argentina tại World Cup 2006: Ai biết Messi cũng từng có thời mê mái tóc dài lãng tử như thế này?

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 9

Marouane Fellaini của tuyển Bỉ ở World Cup 2014: "Tôi nên làm thế nào nếu người ta kéo đẩy tôi bằng tóc? Nghe như đùa, nhưng thực sự là rất đau đấy", Fellaini từng tâm sự như vậy về mái đầu xù của mình

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 10

Chris Waddle của tuyển Anh tại World Cup 1990: Hẳn Waddle (phải) muốn mình trông như "vua sư tử"?

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 11

Gervinho của Bờ Biển Ngà tại World Cup 2010

12 kiểu tóc 'xấu tệ' khó quên trong lịch sử World Cup ảnh 12

Mario Balotelli của tuyển Ý tại World Cup 2014.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.