11 ngư dân Quảng Ngãi bị chìm tàu ở Hoàng Sa đã về đến đất liền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 5 ngày bị nạn trên biển, 11 ngư dân trên tàu cá QNg 90458 TS bị phá nước, chìm ở khu vực Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) đã về đến đất liền an toàn.

Sáng 5/12, 11 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90458 TS đã được tàu cá của ông Tiêu Viết Lành (trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đưa về cảng Sa Kỳ bàn giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi và chính quyền địa phương. Các ngư dân trên tàu bị nạn sức khỏe đều ổn định.

Sau khi cập cầu tàu Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi và chính quyền xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) đã trực tiếp lên tàu gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho 11 ngư dân bị nạn và thuyền trưởng tàu cá cứu nạn.

11 ngư dân Quảng Ngãi bị chìm tàu ở Hoàng Sa đã về đến đất liền ảnh 1

Tàu cá QNg 90648 TS đưa 11 ngư dân bị chìm tàu về bờ an toàn. Ảnh: VT

Bên cạnh đó, động viên các ngư dân bị nạn sớm ổn định tinh thần, chủ động khắc phục thiệt hại, tiếp tục vươn khơi sản xuất. Đồng thời đề nghị thuyền trưởng tàu cá cứu nạn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong thiên tai, hoạn nạn ở ngư trường xa bờ để bà con ngư dân địa phương yên tâm bám biển.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 30/11, tàu cá QNg 90458 TS do ông Nguyễn Thành (39 tuổi, trú thôn An Hải, xã Bình Châu) làm chủ, kiêm thuyền trưởng bị phá nước sắp chìm tại tọa độ cách Đá Lồi khoảng 40km về phía tây nam và đề nghị cứu nạn.

Nhận được tin báo, UBND xã phối hợp với Trạm Kiểm soát Đồn biên phòng Bình Hải liên lạc với chủ tàu và hướng dẫn bật nút SOS để báo cứu nạn khẩn cấp, đồng thời rà soát số tàu cá làm gần khu vực tàu bị phá nước để kêu gọi hỗ trợ.

Đến 00h 30p ngày 1/12, tàu QNg 90826 TS do ngư dân Tiêu Dương (trú xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) đã tiếp cận và lai dắt tàu bị nạn về khu vực Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

11 ngư dân Quảng Ngãi bị chìm tàu ở Hoàng Sa đã về đến đất liền ảnh 2

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi tặng quà cho 11 ngư dân bị nạn và ngư dân cứu nạn. Ảnh: VT

Sau khi hỗ trợ máy bơm, bơm nước để xử lý, sửa chữa khắc phục vết phá nước nhưng không thành công, tàu của ông Thành đã chìm.

Các ngư dân bị nạn được 2 tàu cá QNg 90826 TS và QNg 90648 TS của ông Tiêu Dương và Tiêu Viết Lành (trú xã Bình Châu) cứu và đưa về bờ.

Được biết, tàu cá QNg 90458 TS có công suất 410CV, chiều dài 18,5 mét xuất bến ngày 29/11 tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ.

Phương tiện đăng ký hành nghề câu ở vùng biển thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 11 lao động. Trong lúc di chuyển đến ngư trường để sản xuất thì xảy ra tai nạn. Ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG