1.000 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tranh tài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vòng Sơ khảo Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi TPHCM lần V - năm 2023 đã khởi động với phần thi viết sáng kiến thực hiện cuộc vận động "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu". Hơn 640 sáng kiến từ các thí sinh sẽ là kênh tham khảo quan trọng để thực hiện hiệu quả vai trò của thủ lĩnh thanh niên tại cơ sở trên địa bàn thành phố.

Sáng 15/7, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức lễ phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ V, năm 2023 với chủ đề “Tự hào cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, hướng đến chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Hội thi nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức và khả năng tổ chức lao động của đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

1.000 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tranh tài ảnh 1

Các thí sinh tham gia tranh tài tại vòng Sơ khảo Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi TPHCM lần V - năm 2023. Ảnh: TLTĐ

Hội thi tạo điều kiện để đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi các mô hình, giải pháp hay đã thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở trong tình hình mới; Chọn lựa nhân tố giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ tiếp tục tham dự Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023.

Phát biểu khai mạc, anh Huỳnh Ngô Tịnh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng (đơn vị thường trực của hội thi trong năm 2023) mong muốn các cán bộ Đoàn sẽ nỗ lực hết mình, vận dụng triệt để kiến thức, kỹ năng của bản thân để hoàn thành tốt bài thi.

1.000 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tranh tài ảnh 2

Anh Huỳnh Ngô Tịnh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng phát biểu tại lễ phát động Hội thi.

Ngoài ra, theo anh Tịnh, các thí sinh cũng cần tăng cường tính giao lưu, kết nối, chia sẻ kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Đoàn của bản thân, các mô hình, giải pháp hay của cấp Đoàn cơ sở để qua đó góp phần xây dựng công tác Đoàn ngày càng tốt hơn, mạnh hơn trong tương lai.

Hội thi thu hút khoảng 1.000 Bí thư Đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố tham dự, được chia làm 5 bảng theo các khu vực: Bảng A - Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn; Bảng B - Bí thư Đoàn cơ sở lực lượng vũ trang; Bảng C - Bí thư Đoàn cơ sở khu vực trường học; Bảng D - Bí thư Đoàn cơ sở khu vực công nhân lao động; Bảng E - Bí thư Đoàn trường THPT.

Các thí sinh tham gia hội thi sẽ trải qua 3 ba vòng: Vòng Sơ khảo “Bí thư Đoàn tiên phong”, vòng Bán kết “Bí thư Đoàn sáng tạo” và vòng Chung kết “Bí thư Đoàn tài năng" với nhiều nội dung thi hấp dẫn, sáng tạo, đánh giá đúng năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở như: Viết đề xuất giải pháp thực hiện cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố tôi yêu”, làm việc nhóm, trò chơi vận động, sinh hoạt tập thể, quản trò, dân vũ; trắc nghiệm kiến thức trực tuyến; thi hùng biện…

MỚI - NÓNG