100% số phiếu đồng thuận làm 5 quảng trường quanh hồ Thiền Quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua việc phát phiếu lấy ý kiến, 37/37 phiếu phát đến các đại diện các tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng đồng thuận với Đồ án thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh hồ Thiền Quang, tỷ lệ 1/500.

UBND phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức lấy ý kiến trực tiếp người dân vào Đồ án thiết kế với tỷ lệ 1/500. Đa số người tham gia cho rằng việc lập đồ án chỉnh trang đồng bộ khu vực hồ Thiền Quang là cần thiết, trong đó có xây dựng 5 quảng trường mang tên Xuân, Hạ, Thu, Đông và một quảng trường trung tâm.

Tại buổi lấy ý kiến, UBND phường Nguyễn Du phát 37 phiếu. Qua kiểm phiếu, 37/37 phiếu đồng tình triển khai "Đồ án thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh hồ Thiền Quang, tỷ lệ 1/500”.

Ông Vũ Hy Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Du cho biết Đồ án lần này mang lại cho khu vực quanh hồ Thiền Quang nhiều điều hấp dẫn, tạo ra một nơi lý thú cho nhân dân khu vực và du khách đến nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Ông Chương đề nghị 4 quảng trường đặc trưng 4 mùa nên trồng cây đặc trưng thể hiện cho mỗi mùa. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị bố trí trụ nước uống công cộng, phục vụ lượng lớn du khách đến tham quan trong thời gian tới.

100% số phiếu đồng thuận làm 5 quảng trường quanh hồ Thiền Quang ảnh 1

Khu vực quanh hồ Thiền Quang.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Dương Minh Đức cho biết thêm, sau khi lấy ý kiến của đại diện nhân dân, cơ quan đoàn thể, sắp tới UBND phường tiếp tục phát phiếu lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn. Kể từ khi Đồ án được công khai, người dân trong phường đều cơ bản ủng hộ việc triển khai Đồ án.

“Hiện tại dự án thiết kế đô thị xung quanh hồ Thiền Quang đang triển khai song song với 3 dự án khác (xây dựng, cải tạo Công viên Thống Nhất; cải tạo, nâng cấp Cung Thanh Niên tại phố Trần Bình Trọng; tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị cụm 3 chùa Thiền Quang - Quang Hoa - Pháp Hoa). 4 dự án này được triển khai đồng bộ nhằm phát huy những giá trị về đô thị, kiến trúc và bảo đảm các quy định về đô thị", ông Đức nói.

Trước sự quan tâm lớn của người dân về nhà vệ sinh công cộng, công trình giao thông tĩnh, ông Đức cho hay trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn thiết kế, Phòng Quản lý đô thị quận tiếp tục lắng nghe ý kiến các bên để hiệu chỉnh Đồ án cho phù hợp, bảo đảm quy hoạch đô thị, đúng pháp luật.

MỚI - NÓNG