10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới

Vũ khí là sản phẩm trí tuệ của con người nhưng chúng cũng tạo nên cơn ác mộng cho chính con người khi được sử dụng trong chiến tranh.
10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 1

Theo bình chọn của trang The Richest, đứng đầu trong danh sách các loại vũ khí nguy hiểm nhất là súng phun lửa. Súng được thiết kế để phát quang cây cối, tiêu diệt bộ binh ẩn nấp trong công sự hay đốt phá các căn cứ của đối phương. Nó được đưa vào sử dụng từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Súng phun lửa là một vũ khí khá thô sơ, nhưng mang lại nỗi kinh hoàng cho con người khi sử dụng. Nó có thể phun ra vòi lửa dài đến vài chục mét, thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng. Ảnh: Hellinahandbasket

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 2

Có rất nhiều loại súng máy hạng nhẹ khác nhau nhưng M249 được coi là một điển hình. Đây là một loại súng trường chi viện hỏa lực độc đáo được sản xuất bởi hãng Fabrique Nationale de Herstal của Bỉ. Súng sử dụng cỡ đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn NATO. M249 hoạt động theo nguyên tắc trích khí, tốc độ bắn lên đến 800 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 700 mét. Điểm đáng sợ của khẩu súng này là tốc độ bắn duy trì khoảng 200 viên/phút. Súng có trọng lượng vừa phải nên rất thích hợp cho bộ binh cơ động. M249 sử dụng hộp tiếp đạn 200 viên cho phép duy trì hỏa lực trong thời gian dài. Ảnh: Wikipedia

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 3

AC-130 Spectre là một vũ khí độc đáo mà chỉ có Không quân Mỹ sở hữu. Máy bay được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực, ngăn chặn trên không, hỗ trợ cho các hoạt động đặc biệt trên mặt đất. Vũ khí chính của nó là pháo 40 mm và 105 mm được lắp bên trái thân máy bay. Điểm đáng sợ của AC-130 là có nó thể bay vòng tròn xung quanh mục tiêu và nhả đạn. Các máy bay tấn công mặt đất thông thường chỉ có thể tấn công từ một hướng nhất định do vũ khí được bố trí hướng về phía trước. AC-130 có vũ khí gắn bên hông nên nó có thể duy trì hỏa lực trong một thời gian dài từ nhiều góc độ khác nhau. Máy bay được trang bị hệ thống cảm biến mạnh mẽ cho phép tấn công đồng thời 2 mục tiêu cùng lúc. Ảnh: Wikipedia

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 4

DSR-50 là một súng bắn tỉa hạng nặng cỡ nòng 12,7x99 mm do một công ty của Đức sản xuất. Nó được thiết kế để tiêu diệt các vũ khí và binh lính từ xa. DSR-50 có thiết kế nòng súng rất độc đáo với độ chính xác rất cao. Tương tự như các súng bắn tỉa khác, DSR-50 mang lại cái chết một cách im lặng từ khoảng cách mà đối phương rất khó phát hiện. Ảnh: Thebrigade

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 5

Napalm là một loại bom cháy có nhồi hỗn hợp muối nhôm naphthenic và axit palmitic, khi nổ tạo ra nhiệt độ lên đến 1.200 độ C. Loại bom cháy này là một vũ khí kinh hoàng, nó gây bỏng rất nặng và giết chết nạn nhân một cách nhanh chóng trong nỗi đau đớn tột cùng. Những người may mắn sống sót khi bị bỏng bởi bom napalm cũng phải trải qua nỗi đau đớn khủng khiếp nhất. Ảnh: Hippiefreak69

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 6

AK-47 là khẩu súng trường tiến công hiệu quả nhất mọi thời đại, một vũ khí làm thay đổi lịch sử chiến tranh thế giới. AK-47 đơn giản từ chế tạo đến sử dụng, bảo trì với chi phí rất thấp. Súng được sử dụng một cách hiệu quả ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Hơn nửa thế kỷ tồn tại, AK-47 vẫn là vũ khí bộ binh tiêu chuẩn cho rất nhiều quân đội các nước trên thế giới. Ảnh: Fanpop

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 7

FN F2000 là mẫu súng trường tấn công mới được giới thiệu vào năm 2001 bởi hãng FN Herstal của Bỉ. F2000 được thiết kế theo kiểu "bullpup" (toàn bộ khối khóa nòng, băng đạn nằm sau cò súng). Tuy mới được sản xuất và chưa được sử dụng nhiều trong thực chiến nhưng F2000 vẫn được xếp vào danh sách những vũ khí nguy hiểm nhất bởi tính năng ưu việt của nó. Súng có tốc độ bắn lên đến 850 viên/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 500 m. Thiết kế hầm hố, trọng lượng nhẹ, hỏa lực mạnh là những lý do giúp F2000 vượt qua những đối thủ khác cùng loại. Ảnh: Military-Today

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 8

Dù đang trong giai đoạn phát triển, máy bay tấn công không người lái Taranis của Anh hứa hẹn sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Taranis được thiết kế để đột phá mạng lưới phòng không của đối phương, nhằm thực hiện các nhiệm vụ do thám, tấn công trên toàn thế giới. Loại UCAV này có khả năng tàng hình rất cao cho phép nó qua mặt các hệ thống radar cảnh giới để thực hiện cuộc tấn công khiến đối phương không kịp trở tay. Hiện tại, Taranis vẫn đang trong quá trình phát triển và dự kiến có thể đi vào hoạt động từ sau năm 2030. Ảnh: Wikipedia

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 9

XM-307 gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế hầm hố của nó. Súng được thiết kế để tiêu diệt trang thiết bị chiến đấu, binh lính của đối phương từ khoảng cách tới 2 km. XM-307 là một súng phóng lựu thông minh cỡ nòng 25 mm. Súng được trang bị hệ thống kính ngắm kiêm điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác rất cao. XM-307 có tốc độ bắn khoảng 250 viên/phút. Loại súng phóng lựu nguy hiểm này đã bị hủy vào năm 2007. Ảnh: Wikipedia

10 vũ khí nguy hiểm nhất thế giới ảnh 10

F-22 Raptor vẫn là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 duy nhất đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nó từng gặp những trục trặc liên quan đến hệ thống cung cấp oxy cho phi công, nhưng vấn đề này đã được giải quyết. F-22 sẽ được trang bị gói phần mềm mới cho phép nó sử dụng bản đồ mặt đất tầm xa để tấn công mục tiêu với bom hàng không thông minh đường kính nhỏ. Ảnh: Military-Today

Theo Đức Hải

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.