10 thanh, thiếu niên gây ra 35 vụ ném đá làm vỡ kính xe ô tô

Một đối tượng trong số đó đang làm việc với công an
Một đối tượng trong số đó đang làm việc với công an
TPO - Nhóm gồm 10 đối tượng từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi chạy trên 5 xe máy, cứ đêm hoặc gần sáng đảo qua nhiều tuyến đường rồi dùng đá ném vỡ hàng loạt kính, gương các xe ô tô trên địa bàn TP Vũng Tàu.

 Chiều 30/3, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triệu tập và làm việc với 8 đối tượng liên quan đến hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” khi dùng đá ném vỡ kính và gương của hàng loạt xe ô tô trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 29/3, nhận được tin báo từ người dân về việc nhiều xe ô tô của dân đỗ trên vỉa hè nhiều tuyến đường khác nhau bị hư hỏng như vỡ kính xe, vỡ đèn… Đội Cảnh sát hình sự công an TP Vũng Tàu đã nhanh chóng phố hợp với lực lượng Công an các phường xác minh làm rõ vụ việc.

Qua rà soát camera tại các hiện trường, công an xác định các vụ việc đều do một nhóm gồm 10 người sử dụng 5 xe máy di chuyển trên nhiều tuyến đường dùng gạch ném về phía các xe ô tô, làm hư hỏng một số bộ phận trên xe.

Cụ thể, tại phường 9 xảy ra 12 vụ, phường 8 xảy ra 7 vụ, phường 3 xảy ra 3 vụ, phường 10 xảy ra 3 vụ và một số vụ tại các phường khác trên địa bàn. Ước tính đến hiện nay, cơ quan chức năng phát hiện 35 vụ do nhóm này thực hiện. Truy tìm tung tích nhóm này, lực lượng công an đã triệu tập 2 đối tượng và lấy lời khai gồm Phạm H.A. (SN 2004, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Kiên (SN 2002, ngụ phường 10, TP Vũng Tàu).

10 thanh, thiếu niên gây ra 35 vụ ném đá làm vỡ kính xe ô tô ảnh 1 Các đối tượng đi trên xe máy rồi dùng gạch đá ném vỡ kính xe ô tô ở Vũng Tàu đã bị triệu tập- ảnh H.B

Đến ngày 30/3, 6 đối tượng khác gồm Lê Minh K. (SN 2004, ngụ phường Rạch Dừa); Nguyễn Thành Đ. (SN 2004, ngụ phường 10); Huỳnh Thanh Long (SN 2002, ngụ phường 10); Phạm Huỳnh H.H (SN 2004, ngụ phường Thắng Nhất); Nguyễn H.P (SN 2006, ngụ phường 12); Vuơng Bảo L. (SN 2005, ngụ phường Nguyễn An Ninh) cũng đã lên công an để trình diện.

Qua làm việc với 8 đối tượng, nhóm này thừa nhận đã cùng nhau thực hiện các hành vi ném đá vào xe ô tô. Riêng 2 đối tượng khác hiện đang bỏ trốn, lực lượng công an đang tiến hành truy tìm tung tích. Bước đầu các đối tượng này khai do hiếu động và thích chơi ngông nên thi nhauy ném đá làm vỡ kính xe. 

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. 
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".