Bị nhắc nhở, học sinh tát thầy giáo trong lớp

Bị nhắc nhở, học sinh tát thầy giáo trong lớp
TP - Chiều 1-6, Công an xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang phối hợp với Hội đồng kỷ luật Trường THPT Ông Ích Khiêm (Hòa Phong) làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức của học sinh P.H.V.

> Học sinh đánh thầy tại trường

Trước đó, vào đầu tiết học môn Toán lớp 11/10, lúc 13 giờ 15 ngày 5-5, V. ăn mặc quần áo xộc xệch, không đúng tác phong vào lớp và bị thầy Nguyễn Thanh Tú đứng lớp nhắc nhở.

Bất ngờ, V. lao đến tát vào mặt thầy Tú và chạy xuống bàn học lấy một thanh sắt từ hộc bàn đánh tiếp nhưng thầy Tú kịp giơ tay đỡ nên chỉ bị thương nhẹ…

Theo Hội đồng kỷ luật Trường THPT Ông Ích Khiêm: Trường chờ kết quả từ phía công an và sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng vụ án tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu: Khởi tố thêm một giám đốc công ty

Mở rộng vụ án tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu: Khởi tố thêm một giám đốc công ty

TPO - Huỳnh Bá Phúc là giám đốc công ty cùng nhân viên đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo lợi thế cho liên danh 2 công ty khác trúng thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Sai phạm được xác định khi Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm trong đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu.
Vụ EVN thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng: Cựu cục trưởng khai báo quanh co, ‘ủn’ trách nhiệm cho cấp phó

Vụ EVN thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng: Cựu cục trưởng khai báo quanh co, ‘ủn’ trách nhiệm cho cấp phó

TPO - Thừa nhận sai phạm, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nộp khắc phục 1,5 tỷ đồng hưởng lợi bất chính; trong khi, cựu Cục phó Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo của bộ này khai quanh co về vai trò cá nhân, nói không "cố ý vi phạm" và đẩy trách nhiệm cho cấp phó.
Hình ảnh dẫn giải cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm

Hình ảnh dẫn giải cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm

TPO - Cơ quan truy tố cáo buộc, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng một số đồng phạm nhận lợi ích vật chất từ doanh nghiệp điện mặt trời. Qua đó, cố ý làm trái quy định của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hưởng giá điện ưu đãi, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.