11 cây xăng cần di dời, chấm dứt hoạt động

11 cây xăng cần di dời, chấm dứt hoạt động
TP - Chiều 1/8, Sở Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng cho hay, kết quả đợt ra quân kiểm tra các cửa hàng xăng dầu vừa qua cho thấy, có đến 11/96 cần phải di dời, chấm dứt kinh doanh.

> Mang diêm, bật lửa vào cây xăng cũng bị phạt
> Cháy nổ cây xăng: Thiệt hại nhiều tỷ, hàng chục người bị thương

Đây là những cây xăng có vị trí nằm trong diện di dời, giải tỏa theo quy hoạch của thành phố; hoặc có quy mô và diện tích quá nhỏ không đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường. Một số cửa hàng gần các công trình công cộng, cần phải khắc phục để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Kết quả tổng kiểm tra, rà soát cho thấy, chỉ có 49 cây xăng được đánh giá an toàn và ổn định; 36 cửa hàng có cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần phải đầu tư, nâng cấp và khắc phục nhằm đảm bảo phục vụ an toàn.

Theo lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, đơn vị yêu cầu các cây xăng nghiêm cấm đỗ xe, để hàng khu vực cây xăng, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là dọc tuyến QL1A, 14B.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Phùng Tấn Viết, chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh của cửa hàng xăng dầu. Nếu cơ sở nào không đảm bảo, sẽ thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Các chuyên gia lưu ý cần có quy định chuyển tiếp trong việc thực hiện các dự án khi bỏ cấp huyện

Nhiều tỉnh 'to', xã 'lớn' sau hợp nhất: Làm gì để hoạt động hiệu quả?

TP - Theo đề xuất của cấp có thẩm quyền, dự kiến sẽ giảm khoảng 50% số lượng cấp tỉnh, bỏ cấp huyện và giảm khoảng 70% cấp xã. Bên cạnh sửa đổi Hiến pháp, yêu cầu cấp thiết được các chuyên gia đặt ra là phải sửa đổi các quy định của pháp luật để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Khách du lịch tham quan Đại nội Huế. Ảnh: Quảng An

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

TP - Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.