Lộ diện trùm giang hồ cướp gỗ sưa?

Lộ diện trùm giang hồ cướp gỗ sưa?
TP - Tin từ UBND xã Xuân Trạch (Bố Trạch) ngày 30-5 cho biết: Công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ trong nhà của công an viên Nguyễn Xuân Hiệu 19kg gỗ sưa, 2 chỉ vàng, 40 triệu đồng tiền mặt nghi có được từ các vụ trấn cướp trên địa bàn.

> Cần hình phạt nghiêm để bảo vệ gỗ quý
> Đột kích giải cứu sưa bất thành

Có dư luận rằng, trong vụ lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng, công an viên xã Xuân Trạch Nguyễn Xuân Hiệu là một trong những đối tượng đầu tiên tập hợp được nhóm khoảng 30 người chuyên thực hiện các vụ trấn cướp gỗ sưa trên địa bàn.

Ông Hiệu còn phối hợp một băng nhóm khác do Bốn Thọ Lộc (đã bỏ trốn) ở xã Vạn Trạch thực hiện nhiều vụ cướp sưa ngay trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Định vị sức mạnh Việt Nam - Bài 3: Bài học thành công của Singapore, tài nguyên lớn nhất là con người

Định vị sức mạnh Việt Nam - Bài 3: Bài học thành công của Singapore, tài nguyên lớn nhất là con người

TP - Lâu nay, năng suất lao động của người lao động Việt bị đánh giá rất thấp so với người Singapore. Để hiểu hơn về sự thành công của đất nước có diện tích tương đương đảo Phú Quốc, Tiền Phong xin giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Tri Anh - một Việt kiều sống và làm việc ở Singapore gần một thập kỷ, nhằm gợi mở giải pháp cho Việt Nam phát triển nguồn nhân lực.
Sáp nhập tỉnh, bỏ huyện: Tên gọi thế nào, sắp xếp ra sao?

Sáp nhập tỉnh, bỏ huyện: Tên gọi thế nào, sắp xếp ra sao?

TPO - Theo ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, khi thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, cần xác định việc tổ chức, phát triển không gian đô thị như thế nào, bởi hiện nay, đô thị đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh đô thị hóa.