Trung Quốc lên kế hoạch đưa thủy phi cơ ra ‘thành phố Tam Sa’

Trung Quốc lên kế hoạch đưa thủy phi cơ ra ‘thành phố Tam Sa’
TPO – China Daily (Trung Quốc) ngày 22/7 đưa tin, công ty hàng không Meiya Air của nước này đang có kế hoạch đưa thủy phi cơ làm phương tiện vận chuyển du khách ra cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

> TQ cấp giấy cư trú phi pháp ở Hoàng Sa của Việt Nam

Du khách Trung Quốc du lịch trái phép tới cái gọi là
Du khách Trung Quốc du lịch trái phép tới cái gọi là "thành phố Tam Sa". Ảnh: China Daily

Theo nguồn tin, tổng giám đốc hàng không Meiya Air Mo Qun cho biết, công ty đã mua năm thủy phi cơ để thực hiện kế hoạch này.

“Meiya Air đang có kế hoạch khởi động đường bay từ thành phố Tam Á tới Tam Sa (thực chất là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam – P.V). Chuyến bay chỉ mất khoảng 70 phút chắc chắn sẽ thu hút du khách hơn là đi tàu thủy 10 tiếng đồng hồ”, dẫn lời ông Mo Qun.

Ông Mo Qun còn nói thêm: “Các chuyến bay giữa các đảo ở Tam Sa sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng tôi”.

Tuy nhiên, kế hoạch này của công ty vẫn đang chờ chính phủ phê duyệt, theo China Daily.

Ông Mo Qun cũng cho biết, việc sử dụng thủy phi cơ làm phương tiện đi lại, vận chuyển du khách là rất thuận lợi bởi loại phương tiện này không cần đường băng để cất/ hạ cánh và có thể bay khoảng 1.500 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Theo China Daily, khoảng cách từ Tam Á tới cái gọi là “thành phố Tam Sa” (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) là khoảng 340 km.

Mi Jianxi, một thành viên của quản lý dự án của Meiya Air còn cho biết, công ty sẽ thành một một chi nhánh ở “thành phố Tam Sa” để mở rộng cơ hội kinh doanh.

Thị trưởng Xiao Jie của “thành phố Tam Sa” cho biết, chuyến bay giữa các đảo vẫn là đề tài đang được thảo luận.

Ông Xiao Jie cũng tiết lộ, vào đầu tháng chín, chính quyền “thành phố Tam Sa” bắt đầu soạn thảo một kế hoạch giao thông vận tải giữa các đảo. Hiện nay, không có máy bay dân sự nào được bay đến “thành phố Tam Sa”, theo China Daily.

Wei ShiChuan, một giáo sư thuộc Đại học Hải Nam (Trung Quốc) cho biết, song song với việc phát triển kinh tế “thành phố Tam Sa”, chính phủ nước này cũng đang tập trung vào việc bảo vệ môi trường và nghiên cứu khoa học ở nơi này.

Trung Quốc đã lập “thành phố Tam Sa” một cách phi pháp hồi tháng 7 năm ngoái nhằm tuyên bố chủ quyền quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Mới đây nhất, Trung Quốc lại có thêm bước đi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam khi ngang nhiên tổ chức cấp phát chứng minh nhân dân và giấy cư trú đợt đầu có người dân ở “thành phố Tam Sa”.

Nguyễn Thủy
Theo China Daily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
TPO - Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có thiết kế hoàn chỉnh với quy mô nút giao 3 tầng. Công trình góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2 (nay là đường Võ Chí Công); đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trong khu vực, đặc biệt là khu vực cầu Phú Mỹ và cụm cảng Cát Lái.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội múa súng, hợp luyện diễu binh dưới sương mù

Bộ đội múa súng, hợp luyện diễu binh dưới sương mù

TPO - Chiều 13/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4), trong thời tiết sương mù, Đoàn Nghi lễ Quân đội và các khối diễu binh, diễu hành thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã tiến hành hợp luyện, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cựu chiến binh hiến gần 1,5 triệu m2 đất

Cựu chiến binh hiến gần 1,5 triệu m2 đất

TPO - Hội viên Hội CCB các cấp cũng đã hiến gần 1,5 triệu m2 đất, ủng hộ 302,4 tỷ đồng; đóng góp hàng triệu ngày công sửa chữa hơn 2.000km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, nạo vét hơn 6.700km kênh mương nội đồng, 570 cây cầu, cống các loại...