Phi công ngủ trưa, giao máy bay cho tiếp viên

Phi công ngủ trưa, giao máy bay cho tiếp viên
Hãng hàng không Ấn Độ Air India đã đình chỉ công tác 2 phi công khi giao máy bay cho nữ tiếp viên để đi ngủ trưa.

> Tìm thấy hộp đen của máy bay Ấn Độ

Sự việc xảy ra trong chuyến bay từ Bangkok – Thái Lan đến New Delhi Delhi –Ấn Độ vào tháng trước, chở theo 166 hành khách.

Phi công chính của chiếc Airbus A-320 đã đặt chế độ bay tự động và nhờ 2 nữ tiếp viên giám sát trước khi cùng phi công phụ xuống khoang thương gia ngủ trưa 40 phút. Theo báo Mumbai Mirror, 2 phi công quyết định ngủ trưa sau khi máy bay cất cánh 30 phút.

Thế nhưng, hãng Air India hôm 4-5 bác bỏ thông tin này, tuyên bố các phi công chỉ mất chú ý khi các nữ tiếp viên bước vào khoang điều khiển. Air India giải thích viên phi công phụ vô tình chạm phải nút ngưng hoạt động của hệ thống lái tự động nhưng đã nhanh chóng khởi động.

Hãng này khẳng định các phi công không hề rời buồng lái. “Chúng tôi khẳng định rằng phòng điều khiển luôn có mặt ít nhất của một phi công” – hãng hàng không Air India xác nhận.

Dù vậy, hãng Air India thông báo đình chỉ công tác các phi công và nữ tiếp viên trên trong khi chờ kết quả điều tra. Theo hãng này, 2 nữ tiếp viên đã ở trong buồng lái lâu hơn thời gian quy định.

Đầu năm nay, một phi công của hãng hàng không Indian Airlines đã bị phát hiện uống rượu say ngay trước khi điều khiến máy bay chở khách. Ngoài ra, một phi công bị đình chỉ sau khi tranh cãi với tiếp viên vì người này cho hành khách vào tham quan buồng lái.

Theo H.Bình
First Post/ nld.com.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

ĐHQG TPHCM có 15 ngành vào Top 500 thế giới

ĐHQG TPHCM có 15 ngành vào Top 500 thế giới

TPO - Trên bảng xếp hạng đại học theo ngành - World University Ranking by Subject 2025, ĐHQG TPHCM có 1 ngành thuộc Top 100 thế giới, 1 ngành thuộc Top 200 thế giới; 3 ngành thuộc Top 300 thế giới, 10 ngành thuộc Top 400 thế giới và 15 ngành thuộc Top 500 thế giới.
Học sinh băn khoăn chọn nghề

Học sinh băn khoăn chọn nghề

TPO - Nhiều học sinh cho rằng, dù có suy nghĩ đến vấn đề chọn nghề từ bậc THCS nhưng có khi đến lớp 12 vẫn hoang mang, không biết nên theo nghề gì vừa phù hợp với năng lực bản thân và xu hướng ngành nghề của xã hội.