Ảnh 'độc' chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa
TPO – Những bức ảnh vô giá mà báo Tiền Phong đăng tải dưới đây là bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trên biển Đông.
Các cơ sở hành chính của Việt Nam đã được xây dựng và tồn tại, hoạt động từ lâu trên quần đảo Hoàng Sa. Ảnh trên chụp từ trước năm 1945. Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc cho xây dựng cái gọi là 'thành phố Tam Sa' trên quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Ngọn Hải đăng của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa từ trước năm 1945 là bằng chứng rõ ràng về chủ quyền của Việt Nam.
Cán bộ khí tượng Nguyễn Giao làm việc trên Hoàng Sa trước năm 1974
Bia chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Ảnh chụp năm 1930.
Ảnh dưới: Hoàng Sa nhìn từ trên không với các cơ sở quân sự, khí tượng của Việt Nam.
Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ cho thấy Trung Quốc không có Hoàng Sa. Ảnh: Ngô Vương Anh.
Mô hình phát triển do Trung Quốc ngang nhiên đề ra cho đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) của Việt Nam.
TPO - Dù chưa đạt về diện tích tự nhiên, tỉnh Cao Bằng không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính vì có đường biên quốc gia rất dài giáp Trung Quốc, địa hình đồi núi chia cắt, các tỉnh giáp ranh không phù hợp để sáp nhập.
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thời tiết Hà Nội ngày 15/4 có diễn biến tăng nhiệt, trời hửng nắng. Dự kiến hình thái nắng và tăng nhiệt này sẽ duy trì tiếp trong những ngày tới.
TPO - General Atomics đã giới thiệu hệ thống vũ khí laser cho máy bay không người lái MQ-9B, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mối đe dọa nhỏ trên không.
TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã và đang diễn ra rất khẩn trương, quyết liệt, thống nhất cao trong toàn Đảng và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy những chủ trương, quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân.
TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
TPO - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương (Ban Chỉ đạo) về tổng kết Nghị quyết số 18 đã ký ban hành Kế hoạch số 47-KH/BCĐ (Kế hoạch số 47) của Ban Chỉ đạo về thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Dù chưa đạt về diện tích tự nhiên, tỉnh Cao Bằng không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính vì có đường biên quốc gia rất dài giáp Trung Quốc, địa hình đồi núi chia cắt, các tỉnh giáp ranh không phù hợp để sáp nhập.
TPO - Nhờ nguồn máu quý giá của 7 y, bác sĩ hiến tặng, bệnh nhân đã được kịp thời được cứu chữa qua cơn nguy kịch. Hành động nhân văn của đội ngũ y, bác sĩ đã lan tỏa thông điệp đẹp về tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng trong ngành y.
TP - Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã quyết nghị tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh và cấp xã. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay. Điều này đặt ra nhiều vấn đề về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
TPO - Ngày 14/4, trong cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt…
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.