Cám cảnh học sinh miền núi chèo thuyền đi học

Cám cảnh học sinh miền núi chèo thuyền đi học
TPO - Trường THCS Xuân Thái ở xã Xuân Thái, huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa) hiện có hàng chục học sinh dân tộc thiểu số phải chèo thuyền đi học hàng ngày, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Cám cảnh học sinh miền núi chèo thuyền đi học

>Hàng chục học sinh đu dây cáp vượt sông dữ
> Chèo thuyền đi học… trên núi
>Học sinh 'làng đu dây' sẽ qua sông miễn phí
> Hàng ngàn học sinh chưa thể đến trường

TPO - Trường THCS Xuân Thái ở xã Xuân Thái, huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa) hiện có hàng chục học sinh dân tộc thiểu số phải chèo thuyền đi học hàng ngày, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Học sinh trường THCS Xuân Thái chèo thuyền trên hồ Sông Mực để tới trường. Ảnh: Hoàng Lam
Học sinh trường THCS Xuân Thái chèo thuyền trên hồ Sông Mực để tới trường. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo cô Nguyễn thị Hà, hiệu phó Trường THCS Xuân Thái cho biết: Do đặc điểm tự nhiên của vùng nên nhiều học sinh phải vượt hồ, suối, núi để đến lớp rất vất vả. Những năm gần đây, nhà trường có được đầu tư một khu nhà bán trú nhưng vẫn chưa giải quyết được nhu cầu ở lại bán trú của các em. Hiện khu bán trú chỉ giải quyết được nơi ở cho khoảng 60 học sinh (nhu cầu ở là 96/192 học sinh toàn trường), đa số các phòng ở đều chưa có giường nằm, bàn học; chưa có nhà bếp...

Ông Lê Văn Hùng- Chủ tịch UBND huyện Như Thanh cho biết: Ngay từ đầu năm học 2013-2014, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh và ngành chức năng để xem xét việc quyết định thành lập Trường PTDT bán trú THCS Xuân Thái, để học sinh ở đây đỡ khó khăn, vất vả hơn. Thế nhưng, đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan chức năng.

Cám cảnh học sinh miền núi chèo thuyền đi học ảnh 2

Cô Nguyễn Thị Hà cho biết thêm, nếu Trường THCS Xuân Thái được thành lập thành Trường PTDT bán trú THCS Xuân Thái thì khu bán trú sẽ được hoàn thiện về cơ sở vật chất (phòng ngủ, nhà bếp) phục vụ cho việc ở lại bán trú của các em. Các em có hoàn cảnh khó khăn, ở xa nhà thường phải chèo thuyền đi học sẽ yên tâm ở lại bán trú học tập...

Hoàng Lam

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đề thi không còn 'quen mặt': Học sinh cần làm gì để hóa giải đề Ngữ văn mới?

Đề thi không còn 'quen mặt': Học sinh cần làm gì để hóa giải đề Ngữ văn mới?

TPO - Giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) khuyên học sinh từ nay đến Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 nên dành thời gian tổng ôn kiến thức xuyên suốt từ lớp 10 đến lớp 12, trong đó tập trung lớp 12, nắm chắc các thể loại, rèn kỹ năng làm bài đồng thời luyện nhiều đề để quen với các dạng câu hỏi, tình huống của đề. 
Đề xuất miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trường dân lập

Đề xuất miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trường dân lập

TPO - Tại cuộc họp thẩm định, các đại biểu đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về miễn học phí đối với học sinh, trong đó bổ sung thêm các đối tượng được miễn học phí là trẻ em, học sinh mầm non dưới 5 tuổi; học sinh THPT; học sinh học văn hoá THPT tại các cơ sở giáo dục.