Hà Nội:

Phát hiện nhiều hộp xốp Trung Quốc

Phát hiện nhiều hộp xốp Trung Quốc
TP - Theo địa chỉ phản ánh của bạn đọc, phóng viên Tiền Phong đã mục sở thị hộp xốp Trung Quốc được đựng cơm bán tại một nhà hàng trên phố Huế (Hà Nội). Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng phát hiện nhiều sản phẩm hộp xốp có chữ Trung Quốc trên địa bàn Hà Nội.

Hộp xốp không chỉ xuất hiện tại các quán cơm bình dân, vỉa hè; nó còn xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội, đó là nhà hàng 123, địa chỉ 55 phố Huế.

Không thuần túy là những loại hộp xốp được sản xuất ở Việt Nam, nó còn đeo trên mình gốc tích Trung Quốc. Những hộp xốp Trung Quốc này lại chưa được cơ quan nào kiểm chứng về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP).

Trong vai khách hàng, chúng tôi gọi đồ ăn và đặt mua 2 suất cơm đưa về. Trong 20 phút chờ đợi, chúng tôi thấy có hàng trăm suất cơm, được đóng gói và mang ra khỏi cửa hàng này.

Theo yêu cầu, nhân viên đưa cho chúng tôi 2 suất cơm, cơm và thức ăn được đóng trong hộp xốp có dòng chữ in chữ Trung Quốc. Khi hỏi về nguồn gốc xuất xứ của loại hộp xốp này, mọi nhân viên của nhà hàng đều lắc đầu.

Người của cửa hàng cơm này nói, người ta bán hộp xốp là tự mang tới, chỉ giao dịch qua số điện thoại, nhưng hiện giờ không thể liên lạc được. Chúng tôi xin số điện thoại của người cung cấp sản phẩm hộp xốp có in dòng chữ Trung Quốc, nhưng bị chủ cửa hàng từ chối.

Chiều cùng ngày, phóng viên Tiền Phong đưa mẫu sản phẩm hộp xốp có dòng chữ Trung Quốc tới gặp ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng ATVSTP, để tìm hiểu chất lượng sản phẩm.

Đến 18 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Công Khẩn cử anh Trần Cao Sơn, phòng Hóa, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia (Cục ATVSTP) xuống để mục sở thị nhà hàng bán loại hộp xốp này.

Anh Sơn thừa nhận, khách hàng mua cơm đựng trong hộp xốp có in dòng chữ Trung Quốc từ nhà hàng 55 phố Huế.

Phóng viên Tiền Phong cũng không khó khăn gì khi mua lẻ loại hộp xốp này tại khu vực quầy hàng Mã chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) với giá 500 đồng/chiếc, nhưng tất cả chỉ trần xì trong một bọc nylông mà không để lại dòng chữ nào về địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ.

Chị Thu Thủy, chủ cửa hàng cơm trên phố Phạm Tuấn Tài, quận Cầu Giấy, cho PV Tiền Phong biết: Hộp xốp, thìa nhựa, đĩa nhựa mà cửa hàng chị đang dùng là do Trung Quốc sản xuất, được đưa vào Việt Nam qua các cửa khẩu. Chị Thủy mua lại mặt hàng này từ những người bán buôn.

Theo chỉ dẫn của một người chuyên buôn đồ nhựa, xốp cho các hàng ăn, chúng tôi lần tìm đến chợ Đồng Xuân, nơi tập kết mặt hàng này. Nơi đây, nhiều xe ô tô tải đến đổ hàng (trong đó có những chồng hộp xốp), từ đó, chúng được phân phối đi khắp nơi.

Hai địa điểm tập trung hộp xốp đựng đồ ăn nhiều nhất là phố Gầm Cầu và Phùng Hưng. Từng chồng hộp xốp cao ngất được xếp la liệt trên các cửa hàng.

Trong vai người đi mua hộp xốp, PV Tiền Phong hỏi về xuất xứ của chúng, những người chủ cửa hàng cảnh giác trả lời rằng, hàng được sản xuất ở Việt Nam. Nhưng không có ký hiệu gì để chứng tỏ nó đã được làm tại Việt Nam.

Tại phố Phùng Hưng, hàng chồng hộp xốp dùng để đựng thức ăn được buộc trong các túi nylon rồi vứt lăn lóc ngay dưới đất. Giá bán một chồng 150 chiếc là 40 - 45 nghìn đồng.

Nhiều chủ hàng ở đây cho biết, họ lấy hàng từ công ty Q. của Việt Nam. Nhưng khi chúng tôi gọi điện đến để mua hàng thì công ty này lại nói là không sản xuất mặt hàng hộp xốp.

Tại chợ đầu mối Long Biên, thị trường hộp xốp cũng sôi động không kém.

Trước thông tin về việc hộp xốp đựng đồ ăn tại Trung Quốc có chất gây ung thư, dư luận lo ngại liệu những chiếc hộp xốp không rõ nguồn gốc đang được bày bán với số lượng lớn tại Hà Nội có phải là hộp xốp Trung Quốc?

Phát hiện nhiều hộp xốp Trung Quốc ảnh 1
Hàng chục hộp cơm mang dòng chữ Trung Quốc được nhân viên nhà hàng 123 mang cho khách

Cơ quan chức năng nói gì?

Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Triệu Quang Thìn, Trưởng phòng Tổng hợp và Phối hợp liên ngành (Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương) về vấn đề này.

Ông Thìn khẳng định: Hộp xốp thường được đem trực tiếp đến các quán cơm, quán ăn, nên khó khăn cho quản lý thị trường, nếu phát hiện được, hàng hóa đang lưu thông hoặc bày bán không có nhãn mác, không chứng minh được nguồn gốc thì sẽ tịch thu.

Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng ATVSTP cho biết, đến thời điểm hiện nay, Cục đã phát hiện trên 50 mẫu sản phẩm hộp xốp các loại. Hầu hết hộp xốp này được sản xuất tại các cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn quận Long Biên và một số vùng phụ cận của Hà Nội và cũng có một phần hộp xốp có nguồn gốc Trung Quốc. Sau khi bàn giao mẫu sản phẩm mà phóng viên mua được tại nhà hàng 55 phố Huế, ông Khẩn cho biết 2 ngày sau sẽ có kết quả kiểm nghiệm.

MỚI - NÓNG
Vùng Cảnh sát biển 4 và Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia trao đổi về đường dây nóng
Vùng Cảnh sát biển 4 và Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia trao đổi về đường dây nóng
TPO - Chiều 27/9, tại Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và đoàn công tác Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia có cuộc tọa đàm, trao đổi về kết quả thực hiện Cơ chế liên lạc đường dây nóng đã được ký kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban quốc gia An ninh, hàng hải Campuchia trong thời gian qua.