Cấy hạt phóng xạ I125 trong điều trị ung thư

Cấy hạt phóng xạ I125 trong điều trị ung thư
TP - Cấy hạt phóng xạ I125 là một trong những kĩ thuật điều trị tổng hợp có hiệu quả cao đối với khối u ác tính. Đây là phương pháp sử dụng kĩ thuật xâm nhập tối thiểu để đưahạt phóng xạ vào khối u hoặc những tổ chức bị tế bào ung thư xâm lấn, hạch di căn…

> Hạt phóng xạ I125 trong điều trị ung thư
> Phương pháp điều trị mới ung thư phổi giai đoạn muộn

Thao tác cấy hạt phóng xạ
Thao tác cấy hạt phóng xạ.

Hạt phóng xạ I125sẽ phát ra tia xạ gamma trong suốt quá trình từ bắt đầu cấy tới khi hết, duy trì xạ trị đối với khối u nhằm tiêu diệt tế bào ung thư và phá vỡ cấu trúc khối u. Do đó, nó được coi là phương pháp hiệu quả trong điều trị ung thư với khối u nguyên phát, tái phát và di căn.

3 phương pháp thông thường trong điều trị ung thư đó là: Phẫu thuật cắt bỏ, hoá trị, xạ trị và điều trị miễn dịch. Tuy nhiên, không phải khối u nào cũng thích hợp với những phương pháp điều trị này, xạ trị thông thường có liều xạ lớn, gây tổn thương lớn tới thể trạng và tổ chức lành lặn của cơ thể.

Điều trị cấy hạt phóng xạ I125 thực chất cũng là phương pháp điều trị khối u bằng xạ trị. Tuy nhiên, phương pháp này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của máy CT và siêu âm, hạt phóng xạ I125 không ngừng phát ra tia xạ ã trực tiếp vào tổ chức khối u, với sự duy trì như vậy, khiến cho tổ chức khối u sẽ bị tiêu diệt ở mức độ cao nhất.

Nếu so sánh với điều trị xạ ngoài, thì cấy hạt phóng xạ I125 dưới sự hướng dẫn của máy CT và siêu âm có những ưu điểm sau: xạ trong có liều xạ nhỏ, có tác dụng trong thời gian dài, điều trị định vị chính xác, có tác dụng điều trị cục bộ khối u, bán kính bức xạ ngắn (khoảng 2cm ), ít gây tổn hại tới tổ chức lành lặn khác, đây là phương pháp điều trị cục bộ hiệu quả. Khi kết hợp với hoá trị, hiệu quả điều trị khối u càng rõ rệt ( có thể tiêu diệt những mầm di căn nhỏ ở nơi xa).

Kĩ thuật điều trị khối u cục bộ có thể đạt hiệu quả tương đương với phẫu thuật. Đối với trường hợp sau khi phẫu thuật, xuất hiện tái phát hoặc di căn, thì phương pháp cấy hạt phóng xạ I125 có ưu thế hơn hẳn. Ngoải ra, nó còn là phương pháp kết hợp điều trị bổ sung giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

Đối với những khối u không mẫn cảm với điều trị hoá chất, thì cấy hạt phóng xạ là một trong những phương pháp được lựa chọn hiệu quả, ví như ung thư tiền liệt tuyến, trước đây thường dùng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ, điều trị xạ trị và hoá trị tổng hợp, nhưng hiệu quả không lý tưởng.

Hiện nay, bệnh nhân có thể không cần phẫu thuật, thay vào đó dùng phương pháp cấy hạt phóng xạ I125, nhằm ức chế khối u, để đạt được hiệu quả điều trị tương đương hoặc tốt hơn, mà còn có thể giữ được chức năng sinh lí của bệnh nhân. Ngoài ra, với những trường hợp điều trị không triệt để và không thể phẫu thuật như ung thư cổ tử cung, ung thư vòm, thì vấy hạt phóng xạ I125 là lựa chọn hàng đầu.

Ngoài ra, đối với những bệnh nhân ung thư đã có di căn, điều trị cấy hạt phóng xạ I125 có thể khống chế tình trạng di căn, duy trì chức năng các cơ quan, với mục đích giảm đau đớn cho bệnh nhân; do tình trạng sức khoẻ, vị trí của khối u, mà bệnh nhân không thể phẫu thuật, cũng có thể sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, không nhiều người biết tới phương pháp này, hoặc chưa hiểu rõ về nó mà để lỡ thời gian điều trị. Bởi với bệnh nhân ung thư, điều trị càng sớm thì hiệu quả càng cao.

Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu là Bệnh viện chuyên điều trị Ung thư với phương pháp tiên tiến, tổng hợp, bệnh viện tập hợp các chuyên gia ưu tú nhất ở Châu Á và đầu tư lớn vào công nghệ tiên tiến điều trị ung thư. Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu đã có văn phòng đại diện tại các quốc gia Đông Nam Á như Phillipines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác với địa phương và giúp đỡ bệnh nhân ung thư trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Điện thoại tư vấn văn phòng tại Hà Nội: 04.37345566. Hotline: 0948.814.888. Địa chỉ: P.303, tầng 3, tòa nhà Văn phòng Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Website: www.asiancancer.com/vietnamese

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Sáp nhập Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng dự kiến dư 255 trụ sở làm việc
Sáp nhập Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng dự kiến dư 255 trụ sở làm việc
TPO - Theo dự tính của TP. Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, sau sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ dư khoảng 255 trụ sở làm việc. Việc xử lý, sắp xếp lại số tài sản công này sẽ được tính toán để phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới, xử lý theo quy định. Đơn vị cấp cơ sở sau sáp nhập sẽ tinh gọn còn khoảng 99 xã, phường.
Chính phủ ban hành 6 tiêu chí sáp nhập 52 tỉnh, thành phố
Chính phủ ban hành 6 tiêu chí sáp nhập 52 tỉnh, thành phố
TPO - Đề án được Chính phủ phê duyệt đề xuất 6 tiêu chí sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, với tổng số 52 đơn vị cấp tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp. Riêng tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định, nhưng không thực hiện sắp xếp.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Kỹ thuật mới nhanh gọn, hiệu quả 'không cần máu' giúp kiểm soát đường huyết

Kỹ thuật mới nhanh gọn, hiệu quả 'không cần máu' giúp kiểm soát đường huyết

TPO - Đái tháo đường hiện là một trong những bệnh lí không lây nhiễm phổ biến, gây ra gánh nặng bệnh tật nặng nề và nhiều biến chứng nguy hiểm cho cộng đồng. Việt Nam hiện nằm trong top 20 quốc gia có tỉ lệ người mắc đái tháo đường cao nhất thế giới, đứng thứ 17 toàn cầu.Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường nằm trong khoảng 6-7%, nghĩa là khoảng 7 triệu người đang sống với bệnh này.
Cảnh báo từ những ca đột quỵ vì thuốc tránh thai

Cảnh báo từ những ca đột quỵ vì thuốc tránh thai

TPO - Trong khi thuốc tránh thai đường uống ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi và hiệu quả cao, các chuyên gia y tế đang lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng, đặc biệt là tai biến mạch máu não liên quan đến biến chứng huyết khối. Hai trường hợp lâm sàng được ghi nhận gần đây tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho cộng đồng.
Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế

Ngày 14/4, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec chính thức được Tổ chức Dị ứng Thế giới (World Allergy Organization – WAO) công nhận là Trung tâm Xuất sắc (COE). Đây là lần đầu tiên một đơn vị y tế tại Việt Nam đạt được WAO công nhận, đưa lĩnh vực Dị ứng – Miễn dịch Lâm sàng trong nước tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.
Bác sĩ tiêu hóa chỉ rõ 4 nhóm đối tượng cần nội soi dạ dày sớm để ngăn ung thư

Bác sĩ tiêu hóa chỉ rõ 4 nhóm đối tượng cần nội soi dạ dày sớm để ngăn ung thư

TPO - Theo BSCKII. Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai,  nội soi dạ dày là phương pháp thăm khám trực tiếp thực quản, dạ dày và tá tràng bằng ống soi mềm có gắn camera, giúp bác sĩ quan sát rõ tổn thương, chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa, ngăn chặn sớm những biến chứng nguy hiểm như chảy máu dạ dày, ung thư.