Mất 40 năm dỡ bỏ hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Nhật
TP - Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thông báo các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ổn định, nhưng phải mất tới 40 năm để dỡ bỏ hoàn toàn nhà máy này.
Nhà máy có 6 lò phản ứng thì 4 lò xảy ra cháy nổ sau khi bị động đất, sóng thần hồi tháng 3 tấn công, làm hỏng hệ thống làm mát.
Nhật Bản vẫn duy trì khu vực cấm có bán kính 20km xung quanh nhà máy. Hơn 80.000 người đã phải rời bỏ khu vực, nhưng mức phóng xạ vẫn cao ở một số địa điểm nên họ chưa thể về nhà. Gạo, thịt bò, cá, đất ở nhiều địa điểm bị nhiễm xạ.
TPO - Nhiều khu đất “vàng” rộng hàng chục hecta ở trung tâm TPHCM nhưng nhiều năm qua bỏ không hoặc sử dụng lãng phí, để xảy ra nhiều tranh chấp khiếu kiện.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) sẽ tạm dừng triển khai gói biện pháp đáp trả Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tạm thời dừng áp thuế đối ứng với các quốc gia, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết.
TPO - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Xuân Hưng - Chánh án Toà án nhân dân huyện Đak Đoa.
TP - Gần 32% số bài thi khảo sát lớp 12 của Hà Nội dưới điểm trung bình, trong đó có hàng nghìn bài thi bị điểm liệt. Một trong những nguyên nhân chính là do đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có cấu trúc, định dạng mới.
TPO - Giáo viên Việt Nam đang phải đối mặt với khối lượng công việc lớn dẫn đến bị hạn chế cá nhân hóa giảng dạy và đổi mới phương pháp. Việc thiếu kĩ năng sư phạm số và công cụ AI hỗ trợ dẫn đến các phương pháp giảng dạy thiếu cập nhật và kém hiệu quả.
TPO - Nhiều phụ huynh băn khoăn về việc đặt nguyện vọng (NV) dự tuyển vào lớp 10. Ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý và Kiểm tra chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) khẳng định, các NV1, NV1, NV3 được xét đồng thời, bình đẳng như nhau.
TPO - Sau khi công bố kết quả khảo sát chất lượng với hơn 148.000 bài thi dưới điểm trung bình (gần 32%), Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ tổ chức hội nghị với hiệu trưởng các trường học để bàn giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp tới.
TP - Giáo dục, y tế là lĩnh vực ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia. Hà Nội là địa phương có số lượng học sinh đông nhất cả nước, với khoảng 2,3 triệu học sinh. Trung bình mỗi năm thành phố tăng thêm 40.000-50.000 học sinh đặt ra bài toán phải xây mới thêm 30-40 trường học. Tuy nhiên, việc xây trường tư gặp nhiều khó khăn…
TP - Chọn và đăng ký nguyện vọng (NV) là việc vô cùng quan trọng với mỗi học sinh khi thi tuyển vào lớp 10. Dưới đây là lời khuyên của cô Lê Thị Hương Mai, Phó hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa (Hà Nội).
TPO - Mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học có nhiều tổ hợp xét tuyển mới bên cạnh tổ hợp truyền thống. Tuy nhiên, có trường đưa tổ hợp mới không có môn học cốt lõi khiến cộng đồng dậy sóng.
TPO - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT ban hành, các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy vào thời gian kết thúc học kỳ 1, học sinh ở một số địa phương có thể được nghỉ hè sớm hơn 1 tuần.