Nhật dùng cây hoa hướng dương khử xạ cho đất

Nhật dùng cây hoa hướng dương khử xạ cho đất
Nhật Bản đang chiêu mộ tình nguyện viên tham gia trồng cây hoa hướng dương tại tỉnh Fukushima và biến loại hoa này thành biểu tượng của công cuộc phục hưng sau sự cố hạt nhân.

Nhật dùng cây hoa hướng dương khử xạ cho đất

> Lo nhiễm xạ, Nhật Bản kiểm tra toàn bộ ôtô xuất khẩu

Nhật Bản đang chiêu mộ tình nguyện viên tham gia trồng cây hoa hướng dương tại tỉnh Fukushima và biến loại hoa này thành biểu tượng của công cuộc phục hưng sau sự cố hạt nhân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đây là kế hoạch do các nhà khoa học thuộc Cơ quan Nghiên cứu, Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) triển khai nhằm hút chất phóng xạ trong đất nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Trong sự cố hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986, cây hoa hướng dương cũng đã được sử dụng để khử xạ cho đất nhiễm chất phóng xạ.

Theo các nhà khoa học, đồng vị phóng xạ cesium có tính chất giống calium trong phân bón. Trong trường hợp không được bón phân có chất kali, cây hoa hướng dương sẽ hấp thu cesium để thay thế.

Các nhà khoa học Nhật Bản cũng đã có kế hoạch xử lý hoa hướng dương cần tiêu hủy bằng cách sử dụng vi khuẩn háo khí thích nghi ở nhiệt độ cao. Loại vi khuẩn này sẽ giúp giảm tới 99% lượng hoa cần tiêu hủy, do đó giảm thiểu lượng chất phóng xạ thoát ra ngoài khi hoa bị đốt.

Hiện các nhà khoa học Nhật Bản đã chuẩn bị được 300kg hạt giống hoa hướng dương và nhận được cam kết hợp tác từ Thái Lan, nước trồng nhiều loại hoa này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiến Linh xuất hiện sau đồn đoán chấn thương
Tiến Linh xuất hiện sau đồn đoán chấn thương
TPO - Nhiều thông tin cho rằng tiền đạo Tiến Linh chấn thương không thể góp mặt trong buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, chiều 13/3, tiền đạo đội tuyển Việt Nam xuất hiện trên sân tập và có những chia sẻ với truyền thông trước thềm giao hữu Fifa day với Lào và Campuchia.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh hoạ: Internet

Hà Nội: Mổ tim cho bé 3 tháng tuổi qua đường... nách

TPO - Một bệnh nhi (3 tháng tuổi, ở Hà Nội) mắc dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng – thông sàn nhĩ thất bán phần kèm hở nhẹ van hai lá đã được các bác sĩ Bệnh viện E phẫu thuật thành công nhờ kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn. Ca phẫu thuật không chỉ giúp sửa chữa tổn thương tim mà còn hạn chế sẹo mổ, giảm đau sau phẫu thuật và rút ngắn thời gian