Bốn công chức Hải quan 'thoát' truy cứu hình sự trong ‘gang tấc’

Trịnh Văn Hải tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Trịnh Văn Hải tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Cho rằng vụ án kịp thời ngăn chặn được hậu quả, bốn công chức Hải quan đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, dù bốn công chức này thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.

Ngày 29/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trịnh Văn Hải (27 tuổi, giám đốc Cty TNHH MTV XNK Trung Hải, trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, tháng 10/2013, Hải đăng ký mở 4 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng bách hóa các loại có xuất xứ từ Trung Quốc qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 (Cục Hải quan TP.HCM).

Qua kiểm tra đột xuất, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 phát hiện Hải đã nhập thừa số lượng hàng hóa so với 4 tờ khai.

Một số mặt hàng như xe đạp trẻ em, vải, đèn led, phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp… không có trong tờ khai của Hải. Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu sai với tờ khai là hơn 7,7 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bốn công chức Hải quan là Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Xuân Lượng, Đỗ Gia Ánh và Hoàng Quỳnh Anh, theo cáo trạng là thiếu trách nhiệm vì đã ký phiếu kiểm hóa nhưng không phát hiện ra sai phạm của Hải, cho đến khi Hải chuẩn bị vận chuyển hàng về kho thì bị kiểm tra đột xuất và phát hiện.

Và cũng vì lý do Hải chưa đem hàng hóa về nên bốn công chức Hải quan không bị truy cứu hình sự vì “hậu quả chưa xảy ra”.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Quyết định bắt giữ giả mạo

Bị lừa đảo yêu cầu chứng minh năng lực tài chính, nam sinh mất trắng 60 triệu đồng

TPO - Do không nắm được thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, nam sinh viên A. đã chuyển gần 60 triệu đồng cho đối tượng với chiêu thức nạn nhân bị khởi tố trong một vụ án, cần chứng minh năng lực tài chính. Mặc dù chiêu thức không mới, nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy vì không theo dõi các khuyến cáo của lực lượng công an.
Bắt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

Bắt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

TPO - Dù không được chủ đầu tư ủy quyền hoặc cho phép phân phối chào bán bất động sản, thu tiền nền đất tại Dự án khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh nhưng Phạm Văn Huynh lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh đưa ra thông tin gian dối để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với các khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.