Giáo sư trường sư phạm sẽ có phòng làm việc riêng

Giáo sư trường sư phạm sẽ có phòng làm việc riêng
TP - Theo chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ nay đến năm 2020 mà Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt, trong tương lai gần các phó giáo sư và giáo sư đang làm việc tại các cơ sở đào tạo sư phạm trên cả nước sẽ được bố trí phòng làm việc riêng, ít nhất 10m2/người.

> 'Trường đại học bị cơ chế quản lý lạc hậu trói buộc'

Đại học Sư phạm Hà Nội
Đại học Sư phạm Hà Nội.

Được biết, trên cả nước có 14 trường đại học sư phạm và 39 trường cao đẳng sư phạm với tổng số 4.490 giảng viên ĐH và hơn 3.500 giảng viên CĐ.

Hiện các trường ĐH sư phạm có 5,2% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư; các trường CĐ sư phạm có 0,07% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Không chỉ riêng hệ thống các cơ sở đào tạo sư phạm mà trong hệ thống GD ĐH nói chung, dù số GS, PGS chiếm tỉ lệ ít ỏi trong lực lượng giảng viên nhưng điều kiện làm việc của họ rất khó khăn.

Số PGS, GS không có phòng làm việc riêng là phổ biến. Nhiều GS, PGS không có chỗ làm việc riêng, thậm chí không ít PGS, GS còn không có bàn làm việc riêng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Sứ mệnh xây dựng đất nước phát triển phồn vinh

Sứ mệnh xây dựng đất nước phát triển phồn vinh

TP - Hôm nay (13/3), Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” diễn ra tại điểm cầu trung tâm ở TP Hà Nội, kết nối trực tuyến với hơn 10.000 điểm cầu trong và ngoài nước. Hàng nghìn câu hỏi đoàn viên, thanh niên gửi về bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn trong xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện sứ mệnh xây dựng đất nước phát triển phồn vinh.
Tình nguyện không chỉ dừng lại “cho đi”, mà phải kiến tạo, thay đổi và dẫn dắt sự phát triển xã hộiẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Tạo ra mạng lưới thanh niên sống đẹp

TP - Gửi hiến kế về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, nhiều bạn trẻ cho rằng cần đổi mới phong trào Thanh niên tình nguyện, không chỉ dừng lại ở cho đi, mà phải kiến tạo, thay đổi và dẫn dắt sự phát triển của xã hội, hình thành mạng lưới thanh niên sống đẹp.
Người đưa Internet vạn vật ra cánh đồng

Người đưa Internet vạn vật ra cánh đồng

TPO - Tiến sĩ Lê Kim Hùng được biết đến là nhà khoa học trẻ đam mê thuật toán, dữ liệu. Bằng nỗ lực không ngừng, tinh thần dấn thân, anh đã có những kết quả mang tính đột phá trong nghiên cứu khoa học và là một trong những đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. 
Hệ sinh thái 'Nói không với bạo lực học đường'

Hệ sinh thái 'Nói không với bạo lực học đường'

TPO - Với mong muốn đóng góp vào việc xây dựng thế hệ trẻ toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới, các cán bộ Đoàn đã gửi đến Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” nhiều sáng kiến mô hình, giải pháp thiết thực với các vấn đề xã hội trong thanh thiếu nhi. 
Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình

Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình

TPO - Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” diễn ra lúc 14h hôm nay 13/3, với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Diễn đàn do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức nhằm đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của thanh niên góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển.