“Yêu” trong lúc vợ mang thai, con sẽ dốt?

“Yêu” trong lúc vợ mang thai, con sẽ dốt?
Có thật là nếu vợ chồng quan hệ tình dục trong lúc mang thai thì “đứa bé sinh ra sẽ ngu đần” như lời mẹ tôi nói hay không?

Hỏi: Vợ tôi có thai được hơn 2 tháng. Nhà có đông anh em nhưng tôi là con trai một nên mẹ rất coi trọngchuyện sinh con để nối dõi tông đường. Vừa nghe tin vợ tôi có thai, mẹ đã “răn đe” đủ điều và còn muốn tôi dọn sang phòng khác nhằm bảo đảm “an toàn tuyệt đối” cho con dâu và cháu nội.

Mẹ còn nói trước đây, khi mang thai anh em chúng tôi, bà cũng làm như vậy nên mới sinh ra được một đàn con thông minh, xinh đẹp. Có thật là nếu vợ chồng quan hệ trong lúc mang thai thì “đứa bé sinh ra sẽ ngu đần” như lời mẹ tôi nói hay không?

Trần Nguyễn (Định Quán - Đồng Nai)

Trả lời:

Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy? Bây giờ sách vở rất nhiều, trên mạng internet cũng đầy rẫy, bạn nên tìm đọc để làm phong phú thêm vốn hiểu biết của mình về đời sống tình dục. Các nhà chuyên môn chỉ khuyên không nên quan hệ tình dục khi có hiện tượng động thai, ra huyết, dọa sẩy thai, dọa sinh non…; còn nếu thai kỳ diễn ra bình thường thì không có gì phải kiêng cữ. Tuy nhiên, do khi mang thai, người phụ nữ mệt mỏi nên các động tác cần nhẹ nhàng; nhất là ở những tháng cuối của thai kỳ, có thể thay đổi tư thế cho thích hợp để tránh gây đè ép lên buồng tử cung. Một điều cần lưu ý nữa là người chồng cần giữ vệ sinh thật tốt và không có viêm nhiễm sinh dục để tránh lây lan cho vợ, cũng là bảo vệ cho con.

Bạn không cần phải lo chuyện tinh dịch có thể đi vào tử cung, ảnh hưởng đến thai nhi bởi khi mang thai, cổ tử cung được đóng kín bằng chất nhầy đặc, không cho tinh dịch vào. Tóm lại, mẹ nói thì phải nghe nhưng có thực hành hay không là do vợ chồng bạn quyết định.

Theo Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thu Mai

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.