Có 283 kết quả :

Kiểm tra tình trạng thai nhi cho sản phụ Q. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kịch tính khi bác sỹ 'cưỡng mệnh Trời', giúp người mẹ hiếm muộn giữ thai nhi

TPO - Gặp khó khăn trong việc mang thai tự nhiên nên chị P.T.N.Q (26 tuổi, trú tại Lâm Thao, Phú Thọ) phải nhờ đến kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) mới có được mụn con đầu lòng. Cả thai kỳ chị Q. đều thận trọng, giữ gìn rất cẩn thận nhưng đến khi thai nhi được 32 tuần tuổi, chị bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ, nguy cơ sinh non rất cao.
Các bác sỹ chạy đua 'như phim hành động' cứu thai nhi non tháng khi mẹ đang chuyển dạ

Các bác sỹ chạy đua 'như phim hành động' cứu thai nhi non tháng khi mẹ đang chuyển dạ

TPO - Khoảng 20h ngày 26/6, chị H. đột nhiên xuất hiện triệu chứng đau bụng, tần suất cơn đau tăng dần nên được gia đình đưa vào viện thăm khám. Sau khi siêu âm và tiến hành hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã có dấu hiệu chuyển dạ, cổ tử cung mở 2cm, nguy cơ sinh non cao nên chỉ định khâu vòng cổ tử cung cấp cứu để giữ thai.
Mang thai gần 5 tháng nhưng không biết, bệnh nhân hiếm muộn suýt tử vong

Mang thai gần 5 tháng nhưng không biết, bệnh nhân hiếm muộn suýt tử vong

TPO - Bị hiếm muộn, ở tuổi 45 nữ bệnh nhân mới có con đầu lòng. Trong thời gian hơn 1 tuần, chị thường xuyên xuất huyết âm đạo nhưng nghĩ đó là tình trạng bình thường của hậu sản. Đến khi tình trạng xuất huyết ào ạt xảy ra, người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ xác định chị đang mang thai lần 2 nhưng bị nhau cài răng lược. 
Ảnh minh họa: Internet

'Đua với tử thần' giữa đêm cứu bệnh nhân ung thư vỡ động mạch máu tuôn xối xả

TPO - Bệnh nhân B.B.T, ở Long Biên, Hà Nội, vào viện cấp cứu trong tình trạng máu âm đạo tuôn thành dòng, thấm ướt đẫm ga giường, chảy tràn xuống đất. Ngay lập tức, bệnh nhân được cho sử dụng kháng sinh, truyền dịch và xử lý cầm máu bằng phương pháp nhét meche tại chỗ. Tuy nhiên, máu vẫn không ngừng chảy.
Các nguyên nhân gây vô sinh nữ phải kể đến đó là không có rụng trứng do bẩm sinh, tuổi cao, hậu quả của phẫu thuật hoặc điều trị hóa chất... Ảnh minh hoạ: Internet

Những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới

TPO - Các nguyên nhân gây vô sinh nữ chủ yếu là không có rụng trứng do bẩm sinh, hậu quả của phẫu thuật hoặc điều trị hóa chất, bất thường đường sinh dục, không có âm đạo, không có tử cung, dính tử cung do viêm, lao, cắt tử cung...
 Dấu hiệu ung thư cổ tử cung chỉ xuất hiện rõ ràng khi các tế bào ác tính phát triển nhanh và xâm lấn vào các tổ chức lân cận.

Có những dấu hiệu này, hãy nghĩ ngay đến ung thư cổ tử cung

TPO - Theo PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương, dấu hiệu ung thư cổ tử cung chỉ xuất hiện rõ ràng khi các tế bào ác tính phát triển nhanh và xâm lấn vào các tổ chức lân cận. Khi hiện tượng này xảy ra, trong các triệu chứng để nhận biết, dấu hiệu chảy máu từ phần phụ là hiện tượng chủ yếu. 
Ảnh minh hoạ: Internet

Cách chăm sóc "cô bé" tránh bị ung thư cổ tử cung

TPO - BS.CKII Trần Thị Hường - Nguyên bác sĩ công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương cho biết, vệ sinh phần phụ đúng cách cũng là một trong những nhân tố giúp chị em phòng tránh nguy cơ ung thư cổ tử cung. Thống kê cho thấy, mỗi năm trung bình có 10-20 người trong 100.000 phụ nữ ở độ tuổi 30 được phát hiện có ung thư cổ tử cung.
Béo bụng không do tăng cân, bạn dễ mắc bệnh gì?

Béo bụng không do tăng cân, bạn dễ mắc bệnh gì?

Mùa hè đã đến, nhiều người muốn có vẻ ngoài thật hoàn hảo cho kỳ nghỉ tuyệt vời ở biển. Nhưng đôi khi, vòng 2 lại không giảm size dù bạn đã nỗ lực hết sức. Theo James Duigan, một huấn luyện viên hàng đầu cho các ngôi sao như Elle Macpherson và Rosie Huntington-Whiteley, thủ phạm của tình trạng béo bụng là do:
Trẻ sinh non thích thú vui đùa với các chú bạch tuộc bằng len

Liệu pháp mới cho trẻ sinh non

TPO - Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm thế giới có khoảng 15 triệu trẻ em sinh non, chiếm tỉ lệ 10%. Nhằm giúp trẻ sinh non mau chóng phục hồi, một trung  tâm chăm sóc y tế đặc biệt ( NICU) thuộc bệnh viện Poole, Anh đã áp dụng một liệu pháp mới và thấy nhiều dấu hiệu tốt.