Yêu cầu niêm yết công khai giá vé

Yêu cầu niêm yết công khai giá vé
TP - Trước tình trạng các nhà xe tăng giá, nhồi nhét khách (ngày 21, 26-1 Tiền Phong đã có bài phản ánh), hôm qua liên ngành Công an - Thanh tra GTVT Hà Nội đã kiểm tra bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình.

>> Tàu xe đi lại dịp Tết: Lại tăng giá, nhồi khách

Làm việc với Cty Quản lý bến xe Hà Nội và Ban quản lý bến xe Giáp Bát, lực lượng liên ngành yêu cầu, ngoài giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự tại bến, Ban quản lý bến xe phải thực hiện ngay việc niêm yết công khai giá vé đi, về các tuyến để người dân được biết, tránh để các nhà xe tự tiện tăng giá…

Trước khi xe xuất bến, lực lượng bến xe phải phối hợp với cảnh sát, thanh tra giao thông, công an địa phương kiểm tra người, hàng hóa trên xe. “Nếu thấy xe chứa quá số lượng hành khách quy định, chở hàng cấm, dễ cháy nổ phải san tải hoặc dừng vận chuyển ngay”, ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra, Sở GTVT Hà Nội nói.

Ngoài yêu cầu chấp hành đầy đủ các nội dung trên, tại bến xe Mỹ Đình, lực lượng liên ngành còn yêu cầu bến xe lên phương án tăng chuyến phục vụ hành khách những ngày cao điểm. Hiện bến xe Mỹ Đình đang có lượng hành khách lớn đi các tỉnh phía Tây và Đông Bắc.

Vì vậy, trong các ngày cao điểm (26 đến 31-1 tức 23 – 28 tháng Chạp), đại diện cơ quan công an chỉ đạo, trường hợp lượng khách vượt quá khả năng, bến cần thông báo với lực lượng liên ngành để có biện pháp xử lý, hỗ trợ kịp thời”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.