Ý gửi hàng chục pháo tự hành M109L tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin được đăng tải trên trang visegrad24, đoàn tàu chở 25 pháo tự hành M109L của Ý được phát hiện ở thị trấn Trinec của Séc, đang di chuyển qua Ba lan và điểm đến cuối cùng được cho là Ukraine.

Theo các nhà phân tích, số pháo tự hành này đã được rút từ kho vũ khí quân sự của Ý, chúng đã được cải tạo và nâng cấp trước khi đưa đến Ukraine.

Video đoàn tàu chở hàng chục pháo tự hành M109L của Ý được đăng tải ngày 3/6/2023.

Việc Ý chuyển giao số lượng lớn vũ khí này sẽ giúp quân đội Ukraine không chỉ nâng cấp về hỏa lực trên tiền tuyến mà còn mở rộng kho vũ khí quân sự nhằm duy trì sức mạnh trong cuộc xung đột với Nga.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào tháng 2/2022, Ý được cho là đã gửi 30 pháo tự hành loại này tới Ukraine. Cùng với đó là hàng trăm tên lửa chống tăng; pháo tự hành bánh xích PzH 2000, pháo kéo HH-70, hệ thống M270 MLRS, hệ thống tên lửa phòng không Skyguard và nhiều loại đạn pháo, vũ khí nhỏ. Ngoài hỗ trợ vũ khí, Chính phủ Ý đã viện trợ tài chính trực tiếp cho Ukraine với tổng trị giá 110 triệu euro.

Theo một số nguồn tin mở, tháng 4/2023, Rome có hoạch cung cấp thêm 40 pháo tự hành M109L cho Kiev.

Pháo tự hành M109L là biến thể nâng cấp của hệ thống pháo tự hành bánh xích M109 của Mỹ, được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của quân đội Ý. Phiên bản hiện đại hóa của M109 được sử dụng rộng rãi có các cải tiến về hỏa lực, tính cơ động và khả năng bảo vệ.

Pháo tự hành sử dụng động cơ diesel 8V71T, công suất 450 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc 65 km/h và phạm vi hoạt động đạt 390 km. Để vượt các chướng ngại vật trên mặt nước, hệ thống pháo được trang bị một bộ phao nổi giúp nó di chuyển với tốc độ 6,5 km/h.

Nếu như phiên bản M109 sử dụng pháo 155 mm cỡ nòng 23 thì ở phiên bản M109L nó đã được thay thế bởi pháo cỡ nòng 39 có tầm bắn được mở rộng. Ngoài ra, M109L kết hợp các hệ thống điều khiển hỏa lực và thiết bị liên lạc tiên tiến, cho phép phối hợp tốt hơn với các đơn vị khác trên chiến trường.

Tầm bắn của M109L phụ thuộc vào loại đạn được sử dụng. Với đạn nổ tiêu chuẩn (HE), nó có thể đạt tầm bắn lên tới 18-22 km. Khi sử dụng các loại đạn tiên tiến, chẳng hạn như đạn hỗ trợ tên lửa, tầm bắn có thể được mở rộng lên khoảng 30 km.

Bên cạnh đó, pháo còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7 mm hoặc 7,62 mm để chống lại bộ binh đối phương.

Theo Bulgarian Military
MỚI - NÓNG