Xuyên đêm chống ‘giặc lửa’ ở Hà Tĩnh

Xuyên đêm chống ‘giặc lửa’ ở Hà Tĩnh
TPO - Thời tiết nắng nóng kéo dài kèm gió Lào thổi mạnh trong mấy ngay qua làm các khu rừng trên địa bàn Hà Tĩnh liên tục bốc cháy dữ dội....  

Khuya ngày 29/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Hữu Danh, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng trong đêm, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa.

Theo đó, vào khoảng 18h30’ ngày 29/6, người dân phát hiện một ngọn lửa bốc cháy trên khu vực rừng Đá Bàn, thuộc thôn Phượng Hoàng, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Xuyên đêm chống ‘giặc lửa’ ở Hà Tĩnh ảnh 1 Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy trong đêm.

Ngay sau khi phát hiện, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn, Ban chỉ huy quân sự huyện cùng hàng trăm người dân vào rừng dập lửa.

Xuyên đêm chống ‘giặc lửa’ ở Hà Tĩnh ảnh 2 Lực lượng chức năng tiến hành khống chế đám cháy tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Do khu vực xảy ra đám cháy ở cao, gió Lào hoạt động mạnh nên lực lượng chữa cháy gặp khó trong quá trình tiếp cận hiện trường.

Ông Danh cho biết, khu vực xảy ra cháy rừng được bàn giao cho người dân quản lý, từ lâu nay người dân trồng keo và trồng thông xen kẽ để chăm sóc và bảo vệ. Hiện tại chưa thể thống kê thiệt hại ban đầu do cháy trong đêm.

Xuyên đêm chống ‘giặc lửa’ ở Hà Tĩnh ảnh 3 Phút nghỉ ngơi sau khi đám cháy được khống chế.

“Thời điểm này nắng nóng gay gắt, cộng với gió Lào hoạt động mạnh khiến cho việc tiếp cận hiện trường rất khó. Lực lượng chức năng có mặt rất đông, phân ra hai nhánh để tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 23h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế”, ông Danh nói.

Xuyên đêm chống ‘giặc lửa’ ở Hà Tĩnh ảnh 4 Tại huyện Nghi Xuân, lực lượng chức năng phải ăn, trực thâu đêm để khống chế đám cháy tại dãy núi rừng Hồng Lĩnh.

Ông Phan Phi Phượng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, tiến hành khống chế đám cháy tại ngọn đồi dãy núi Hồng Lĩnh. Đám cháy này xuất phát từ trưa ngày 28/6 tại tại tiểu khi 92, rừng thông thị trấn Xuân An.

“Khoảng 22h ngọn lửa vẫn đang cháy tại ngọn đồi, khu vực này sẽ không ảnh hưởng đến người dân. Hiện các đơn vị đang phân công dập lửa tại khu vực này tránh lây lan trên diện rộng. Sau hơn 1 ngày dập lửa, người dân và lực lượng chức năng cũng đã mệt nhoài”, ông Phượng nói.

Trước những khó khăn đang gặp phải, trong đêm 29/6, Huyện đoàn huyện Nghi Xuân đã đứng ra kêu một đơn vị tài trợ 500 suất cơm hỗ trợ các lực lượng tham gia chữa cháy.

Xuyên đêm chống ‘giặc lửa’ ở Hà Tĩnh ảnh 5 Các đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Tĩnh cũng trực chiến tham gia dập lửa tại huyện Nghi Xuân. 

Được biết, trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy. Đỉnh điểm nhất vụ cháy hơn 50ha rừng tại huyện Nghi Xuân phải huy động 1.000 người tiến hành dập lửa.

Cũng trong ngày, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành chống “giặc lửa” tại tiểu khu 341,km31, rừng Kẽ Gỗ thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ (Địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên). Tại khu vực này, đám cháy xuất hiện vào đêm ngày 28/6, lực lượng chức năng phải huy động toàn bộ nhân lực ở các đơn vị cùng người dân tham gia chữa cháy. Sau hơn 10h dập lửa, đám cháy đã được khống chế vào chiều ngày 29/6.

MỚI - NÓNG