Xung kích tình nguyện tri ân Đại tướng

Anh Nguyễn Long Hải tặng quà đội thanh niên xung kích tình nguyện của Huyện Đoàn Quảng Trạch đang phục vụ tại khu mộ Đại tướng
Anh Nguyễn Long Hải tặng quà đội thanh niên xung kích tình nguyện của Huyện Đoàn Quảng Trạch đang phục vụ tại khu mộ Đại tướng
TP - Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 410 năm danh xưng Quảng Bình, các cấp bộ Đoàn Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân Đại tướng.

Với chủ đề Hành trình về khu mộ Đại tướng, Huyện Đoàn Quảng Trạch, Thị Đoàn Ba Đồn và Huyện Đoàn Lệ Thủy đã thành lập 20 đội Thanh niên xung kích tình nguyện, 15 - 20 đoàn viên thanh niên tham gia làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân thăm, viếng tại khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến và Nhà lưu niệm Đại tướng tại làng An Xá, xã Lộc Thủy trong đợt cao điểm từ ngày 28/4 đến 8/5/2014. 

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, trong những ngày này, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cho 54 gia đình có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ.

Nhân chuyến công tác tại miền Trung, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn đã đến thắp hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm hỏi động viên, tặng quà đội xung kích tình nguyện của Huyện Đoàn Quảng Trạch đang phục vụ tại khu mộ Đại tướng.

Anh Nguyễn Long Hải ghi nhận những hoạt động ý nghĩa tri ân Đại tướng của tuổi trẻ Quảng Bình trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tuổi trẻ Quảng Bình phát huy hơn nữa để xứng đáng với truyền thống quê hương.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.