Cần tổ chức tốt các hoạt động xung kích, tình nguyện...

Cần tổ chức tốt các hoạt động xung kích, tình nguyện...
TP - Dự Đại hội Đoàn TP Hải Phòng, anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Thành Đoàn cần tổ chức tốt các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng…
Cần tổ chức tốt các hoạt động xung kích, tình nguyện... ảnh 1
Anh Võ Văn Thưởng trao cờ thi đua cho Thành Đoàn Hải Phòng.  Ảnh: Phạm Duẩn

Sáng qua (16/10), ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2007-2012 chính thức khai mạc.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trịnh Quang Sử và các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, lão thành cách mạng, các mẹ VNAH cùng 252 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 600 nghìn ĐVTN đất Cảng dự đại hội.

5 năm qua, tuổi trẻ Hải Phòng thực hiện tốt phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với các chương trình, đề án, các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu KH, phát triển tài năng, định hướng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, sinh viên.

Tiêu biểu là phong trào 500 ngõ phố thanh niên tự quản, 500 điểm mô hình trình diễn KHKT, xây mới và sửa chữa 1.509 ngôi nhà với số tiền hơn 5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách và gia đình nghèo, hỗ trợ 1.020 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng, tặng hơn 3.000 sổ tiết kiệm...

5 năm qua, 84.513 ĐV ưu tú được giới thiệu với Đảng, trong đó 8.994 ĐV được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Anh Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích đã đạt được của tuổi trẻ Hải Phòng 5 năm qua và trao tặng cờ thi đua “Đơn vị 5 năm liền xuất sắc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” của BTV T.Ư Đoàn cho Thành Đoàn Hải Phòng.

Anh Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Thành Đoàn cần tổ chức tốt các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng…

Tuy nhiên, phát biểu tại ĐH, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng nghiêm khắc: “Công tác đoàn kết tập hợp TN chưa theo kịp với sự chuyển dịch cơ cấu lao động, tỷ lệ tập hợp TN trên địa bàn dân cư chưa cao. Nhiều mô hình, tổ chức của Đoàn chậm đổi mới với xu thế dịch chuyển cơ cấu TN. Sinh hoạt chi đoàn chưa mạnh, công tác tham mưu, chỉ đạo của một bộ phận cán bộ Đoàn có nơi có lúc còn chưa tốt. Tính tiền phong, gương mẫu, sự ảnh hưởng tích cực của người đoàn viên trong thanh thiếu nhi còn hạn chế. Một số phong trào của Đoàn hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo TN...”.

Tại ĐH, Thành Đoàn Hải Phòng trao 20 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN TP Hải Phòng ủng hộ các gia đình nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ và cơn bão số 5. 

MỚI - NÓNG