Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/7: Lực lượng Nga phá huỷ đoàn xe thiết bị quân sự Ukraine ở vùng Sumy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá huỷ một đoàn xe chở thiết bị quân sự của Ukraine ở vùng Sumy bằng hệ thống tên lửa Iskander.

“Lực lượng tên lửa đã thực hiện cuộc tấn công vào đoàn xe của Ukraine tại khu định cư Stetskovka ở vùng Sumy. Một kho đạn pháo, hai xe quân sự vận chuyển đạn dược và nhân lực của Ukraine đã bị loại bỏ trong cuộc tấn công”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này

Binh sĩ Nga được huấn luyện tấn công điểm yếu của xe tăng Abrams

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov tiết lộ, các binh sĩ Nga đã được huấn luyện cách tấn công điểm yếu của xe tăng Abrams.

“Mọi người từng nghĩ xe tăng Abrams và Leopard rất đặc biệt, rằng chúng không bốc cháy vì được làm từ một số kim loại đặc biệt. Nhưng điều đó không đúng. Chúng tôi đã treo tại các trung tâm huấn luyện hướng dẫn về điểm yếu của xe tăng. Chúng tôi cũng lưu ý với các binh sĩ về khoảng cách phù hợp nhất để tấn công xe tăng cũng như vũ khí tấn công hiệu quả nhất”, ông Yevkurov cho biết trên kênh Soloviev Live TV.

Ông nói thêm rằng, các bãi mìn đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại xe tăng của đối phương.

Nga: Cháy kho dầu vì máy bay không người lái, hai tàu cứu hoả được điều đến hiện trường

Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/7: Lực lượng Nga phá huỷ đoàn xe thiết bị quân sự Ukraine ở vùng Sumy ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh chụp màn hình)

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến kho dầu ở vùng Volgograd, phía nam Liên bang Nga bốc cháy dữ dội. Công ty Đường sắt Nga cho biết, quá trình chữa cháy có sự tham gia của hai đoàn tàu cứu hỏa.

Theo thông báo, các đoàn tàu cứu hoả từ ga Maxim Gorky và Kotelnikovo đã được cử đến để giúp chữa cháy kho dầu ở Kalach-on-Don.

Trước đó, Thống đốc Volgograd - Andrey Bocharov cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn ở khu vực này. Theo người dân địa phương, khoảng 10 tiếng nổ đã vang lên trong thành phố vào khoảng 4h sáng.

Các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đã khiến một trạm biến áp ở thị trấn Frolovo và một kho chứa dầu ở thị trấn Kalach-on-Don bốc cháy. Theo báo cáo ban đầu, vụ việc không gây thương vong.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá huỷ 38 máy bay không người lái ở Astrakhan, Belgorod, Kursk, Rostov và Voronezh.

“Trong đêm, lực lượng phòng không Nga đã phá huỷ và đánh chặn 3 máy bay không người lái ở Belgorod, 7 chiếc ở Kursk, 2 chiếc ở Voronezh, 21 chiếc ở Rostov cùng 5 chiếc khác ở Astrakhan”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Astrakhan đã tạm thời bị đình chỉ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, phát ngôn viên sân bay nói với hãng thông tấn Tass. Trước đó, Thống đốc vùng Astrakhan Igor Babushkin cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn đã bị đẩy lùi.

Nga tìm thấy bằng chứng Ukraine vi phạm Công ước về vũ khí hóa học

Nga đã tìm thấy bằng chứng việc Ukraine vi phạm Công ước về vũ khí hóa học, một quan chức quân sự hàng đầu của Nga tuyên bố hôm 8/7.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/7: Lực lượng Nga phá huỷ đoàn xe thiết bị quân sự Ukraine ở vùng Sumy ảnh 2

Ông Igor Kirillov. Ảnh: Sputnik

Trung tướng Igor Kirillov - người đứng đầu Lực lượng Phòng thủ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga, cho biết, quân đội nước này đã tìm thấy một phòng thí nghiệm dường như được sử dụng để sản xuất hydro xyanua, một chất cực kỳ nguy hiểm và có độc tính cao từng được sử dụng làm vũ khí hóa học trong Thế chiến thứ nhất.

Phòng thí nghiệm này nằm trong tòa nhà bị phá hủy một phần ở một khu công nghiệp gần Avdiivka, mà quân đội Nga giành quyền kiểm soát hồi tháng 2. Gần phòng thí nghiệm có một nhà máy xử lý hóa chất.

Cơ sở được trang bị thiết bị bay hơi quay và một số lò phản ứng hóa học. Quần áo bảo hộ, bao gồm mặt nạ phòng độc do Mỹ sản xuất và bộ đồ bảo hộ của Ba Lan, cũng được các chuyên gia Nga tìm thấy.

Theo Trung tướng Kirillov, các mẫu thí nghiệm lấy từ cơ sở này được phân tích trong phòng thí nghiệm quân sự của Nga, cho thấy có dấu vết của axit sulfuric và natri xyanua, những chất có thể được sử dụng để sản xuất hydro xyanua. Dấu vết của anion xyanua, một hợp chất hóa học độc hại, được tìm thấy trên nhiều thiết bị.

Tướng Kirillov tuyên bố: "Bằng chứng cho thấy rõ ràng rằng phòng thí nghiệm được sử dụng để sản xuất các chất độc hại".

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này có khả năng sản xuất ít nhất 3 kg chất hóa học mỗi ngày nếu có hai hoặc ba người vận hành. Hydro xyanua có thể giết chết một người nếu họ hít phải 70 đến 80 miligam chất này.

Hồi tháng 3/2022, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện chương trình vũ khí sinh học bí mật với sự giúp đỡ của Mỹ. Kiev phủ nhận việc sở hữu vũ khí sinh học hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Lầu Năm Góc mô tả tuyên bố của Nga là “vô lý” và “buồn cười”.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của Nga.

Quân đội Nga phá huỷ hệ thống tên lửa được Ukraine dùng để tấn công Crimea

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá huỷ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS được sử dụng để phóng tên lửa ATACMS vào thành phố Sevastopol (bán đảo Crimea).

Quân đội Nga cũng công bố video cho thấy hình ảnh các hệ thống HIMARS bị phá huỷ.

“Đơn vị vận hành máy bay không người lái của quân đội Nga đã phát hiện ba hệ thống HIMARS trong bìa rừng, gần khu định cư Klapaya ở vùng Kherson. Lực lượng tên lửa sau đó đã sử dụng Iskander tấn công hệ thống HIMARS. Ba bệ phóng HIMARS bị phá hủy. 10 chuyên gia nước ngoài vận hành hệ thống HIMARS cũng thiệt mạng”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Quân đội Nga cáo buộc phía Ukraine sử dụng những hệ thống HIMARS này để “tiến hành một cuộc tấn công vào Sevastopol ngày 23/6”.

Trước đó, ngày 23/6, quân đội Ukraine bị cáo buộc sử dụng tên lửa ATACMS gắn đạn chùm tấn công các mục tiêu ở Sevastopol (thuộc bán đảo Crimea). Bốn tên lửa bị bắn hạ, một tên lửa phát nổ ở thành phố khiến nhiều người thương vong.

Ủy ban Điều tra Nga đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG