Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/2: Viện nghiên cứu nói Nga giành lại thế chủ động trên chiến trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định quân đội Nga đã giành lại thế chủ động trên toàn bộ chiến tuyến và sẽ có thể tiến hành các hoạt động tấn công bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi nào họ muốn miễn là họ giữ được thế chủ động.

Các nhà phân tích của ISW dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè năm 2024. Ông cũng nói rằng quân đội Ukraine đã có kế hoạch đối phó với lực lượng Nga.

ISW đánh giá rằng các lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động trên toàn bộ chiến trường sau cuộc phản công không như mong đợi của Ukraine vào mùa hè 2023. Vì vậy Nga có thể xác định được thời gian, địa điểm cũng như quy mô của các cuộc tấn công trong tương lai ở Ukraine.

"Nếu Ukraine tiếp tục phòng thủ trên toàn bộ mặt trận trong năm 2024, họ sẽ nhường lại thế chủ động cho Nga", ISW nhận định. "Nga sẽ có thể điều động lực lượng dự bị và xác định cách thức, địa điểm phân bổ nguồn lực, buộc Ukraine phải lui về phòng thủ".

Tuy nhiên theo ISW, các lực lượng Ukraine có thể thay đổi cục diện nếu họ có đủ phương tiện và tiến hành các hoạt động tấn công trong năm nay.

Moldova phủ nhận UAV Nga bay qua lãnh thổ nước này

Bộ Quốc phòng Moldova tối 27/2 bác bỏ thông tin cho rằng một trong những máy bay không người lái (UAV) Nga đã bay qua Moldova.

"Không có chiếc UAV nào do Nga phóng tối nay nhằm vào Ukraine bay qua không phận Moldova", trích thông báo.

"Phía Ukraine xác nhận với chúng tôi rằng tất cả các UAV được phóng nhằm vào Odesa hôm nay đều đã bị lực lượng phòng không Ukraine phá hủy hoặc bắn hạ".

Pháp thành lập liên minh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố thành lập một liên minh để cung cấp cho Ukraine “tên lửa và bom tầm trung và tầm xa”.

"Các lãnh đạo phương Tây đã quyết định thành lập một liên minh tấn công sâu, do đó cần phải cung cấp cho Ukraine tên lửa và bom tầm trung và tầm xa", ông Macron nói, đồng thời các nước châu Âu sản xuất thêm đạn dược.

"Trong 10 ngày tới, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những nỗ lực này vì chúng tôi đã nói chuyện với nhiều quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu có đạn dược", ông Macron nói.

Tổng thống Zelensky: Ukraine vạch ra hai kịch bản xung đột tùy thuộc viện trợ của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nếu không có viện trợ của Mỹ, Ukraine sẽ không chỉ gặp khó khăn để đạt được bất kỳ thành tựu nào trên chiến trường, mà còn khó có thể tiếp tục tự vệ.

"Nhân lực sẽ được chuẩn bị, nhưng đạn dược thì không, các lữ đoàn sẽ không sẵn sàng... không chỉ cho cuộc phản công của chúng ta, mà họ cũng sẽ không sẵn sàng phòng thủ. Sẽ rất khó khăn", ông nói với CNN.

Thời gian là rất quan trọng, vì ông Zelensky trước đó cho biết Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công mới sớm nhất là vào cuối tháng 5.

Tổng thống tiết lộ tân Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi hiện đang soạn thảo hai phiên bản của kế hoạch những việc cần làm tiếp theo. Nếu nhận được sự trợ giúp của Mỹ, Ukraine sẽ có thể bắt đầu đẩy lùi lực lượng Nga. Nếu không, Ukraine sẽ chỉ có thể tập trung phòng thủ.

Ông Zelensky cho biết đã nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson về gói viện trợ và cảm thấy lạc quan sau cuộc trò chuyện. “Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ Ukraine, và ông ấy đứng về phía chúng tôi", Tổng thống Zelensky tiết lộ.

Ông nói thêm rằng mặc dù ông hiểu Mỹ đang chuẩn bị tiến hành bầu cử, nhưng ông vẫn hy vọng Quốc hội nước này có thể đạt được sự đồng thuận về gói viện trợ. "Nếu họ thay đổi quyết định thì đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Tôi đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng hãy giúp người dân Ukraine. Hãy tổ chức một cuộc họp giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không?"

Khi được hỏi về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Mỹ JD Vance rằng kết quả của cuộc xung đột sẽ không thay đổi ngay cả khi Ukraine nhận được viện trợ, Tổng thống Zelensky nói Vance “không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây”.

"Tất nhiên là ông ấy không hiểu. Chúa phù hộ vì các bạn không có xung đột trên lãnh thổ của mình".

Nga tung video phá hủy xe tăng Abrams Mỹ chuyển cho Ukraine

Quân đội Nga tuyên bố đã loại bỏ xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Đoạn video được nhiều kênh Telegram của Nga chia sẻ hôm 26/2 cho thấy một chiếc xe bốc cháy dữ dội, lửa bùng lên từ tháp pháo.

Theo báo cáo, chiếc xe tăng này bị một máy bay không người lái cảm tử tấn công cũng như hứng ít nhất một quả đạn từ súng phóng lựu chống tăng vác vai của lực lượng Nga.

Hình ảnh cận cảnh chiếc Abrams bị máy bay không người lái giám sát chụp cho thấy khoang chứa đạn của xe bị thiêu rụi, khoang động cơ cháy dữ dội.

Chiếc xe tăng được cho là đã bị bắn trúng gần làng Berdychi, nằm ở phía tây bắc Avdiivka - một thị trấn quan trọng ở Donetsk mà lực lượng Nga vừa giành quyền kiểm soát.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Theo Pravda, Tass, CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.