Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/9: Ukraine nói Nga điều 40.000 quân đến tỉnh Kursk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, khoảng 40.000 binh sĩ Nga đã được triển khai đến mặt trận Kursk (biên giới Nga).

"Về tình hình ở tỉnh Kursk, chúng tôi đã lôi kéo được khoảng 40.000 quân Nga đến khu vực này. Các hoạt động tấn công của chúng tôi vẫn tiếp tục. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến tình hình chung của cuộc xung đột. Tôi cảm ơn các lữ đoàn chiến đấu của chúng tôi vì lòng dũng cảm của họ".

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng, một loạt các cuộc họp đã được tổ chức với lãnh đạo quân sự, để định hình chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán với đối tác, đặc biệt là liên quan đến Donetsk.

"Lực lượng phòng thủ Ukraine đã có thể ngăn chặn khả năng tấn công của đối phương ở Donetsk. Tình hình vẫn cực kỳ khó khăn, với các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra trên mặt trận Kurakhove và Pokrovsk hằng ngày".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm Kiev

Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/9: Ukraine nói Nga điều 40.000 quân đến tỉnh Kursk ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (áo hồng). (Ảnh: X)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đăng tải lên mạng xã hội X bức ảnh chụp ở nhà ga xe lửa Kiev. Đứng bên cạnh là Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine Katarina Mathernova.

Không giống với chuyến thăm của hầu hết các quan chức phương Tây khác, chuyến thăm của bà Von der Leyen lần này đã được thông báo trước. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đây là chuyến thăm thứ tám của bà tới Kiev.

"Mùa đông sắp bắt đầu, và Nga vẫn tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Chúng tôi sẽ giúp Ukraine", bà Von der Leyen viết. "Tôi đến đây để thảo luận về sự hỗ trợ của châu Âu. Từ việc chuẩn bị cho mùa đông đến phòng thủ, đến các khoản vay của G7".

Trước đó, hôm 19/9, tại một cuộc họp báo đặc biệt, bà Von der Leyen tiết lộ các kế hoạch của EU về việc hỗ trợ năng lượng cho Ukraine trước khi mùa đông đến gần.

Các biện pháp, với chi phí lên tới 160 triệu euro, sẽ bao gồm việc sửa chữa các cơ sở phát điện bị hư hại do các cuộc tấn công, hỗ trợ nhập khẩu từ châu Âu và phát triển sản xuất điện quy mô nhỏ.

Ukraine lần đầu tham gia cuộc tập trận chống máy bay không người lái của NATO

Hà Lan đang tổ chức một cuộc tập trận dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thử nghiệm các hệ thống chống máy bay không người lái. Cuộc tập trận lần đầu tiên có sự tham gia của Ukraine.

Theo hãng tin Pravda, hơn 450 người từ 19 quốc gia thành viên NATO và ba quốc gia đối tác đã tham gia cuộc tập trận tương tác kỹ thuật chống máy bay không người lái hằng năm của NATO (C-UAS TIE).

"Hơn 60 hệ thống và công nghệ chống máy bay không người lái, hệ thống gây nhiễu... đã được thử nghiệm trực tiếp", NATO tuyên bố.

Sự tham gia trực tiếp của Ukraine vào cuộc tập trận là một phần của Lộ trình hợp tác đổi mới NATO - Ukraine, được các bên thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7/2024.

"Các cuộc tập trận như C-UAS TIE mang đến cơ hội hiếm có để các bên cùng nhau giải quyết những thách thức cấp bách, chẳng hạn như tính tự chủ và khả năng tương tác của máy bay không người lái, đồng thời học hỏi từ kinh nghiệm chiến trường của Ukraine trong việc chống lại máy bay không người lái nhỏ", tuyên bố của NATO nêu rõ.

Việc tích hợp các công nghệ chống máy bay không người lái với hệ thống phòng thủ tên lửa - không quân tích hợp của NATO là điều cần thiết để tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của liên minh.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có một số vụ máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận các quốc gia thành viên NATO.

Trước đó, các bộ trưởng quốc phòng của Romania, Ba Lan và Latvia đã thúc giục đồng minh ngay lập tức triển khai mô hình phòng thủ không quân luân phiên của NATO, tăng cường các hoạt động răn đe, giám sát, trinh sát và tuần tra trên không của NATO ở sườn phía đông của liên minh.

NATO kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin rằng, phương Tây có thể đẩy nhanh việc kết thúc xung đột ở Ukraine nếu tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

Phát biểu hôm 19/9, ông Stoltenberg nói: "Cách nhanh nhất để chấm dứt xung đột là thua cuộc. Nhưng điều này sẽ chỉ có lợi cho Nga. Tổng thống Vladimir Putin tin rằng Nga có thể đạt được mục tiêu trên chiến trường. Ông ấy tin rằng có thể đợi chúng ta mất kiên nhẫn. Đó là lý do vì sao Nga tiếp tục chiến dịch của mình. Tôi không tin rằng chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của Nga. Nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể thay đổi tính toán của họ".

Theo Tổng thư ký NATO, để đạt được điều này, phương Tây phải cung cấp cho Ukraine càng nhiều vũ khí càng tốt.

"Chúng ta càng cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine thì khả năng chúng ta đạt được hòa bình và chấm dứt chiến tranh càng cao. Và nếu sự hỗ trợ quân sự lâu dài của chúng ta càng đáng tin cậy, thì chiến tranh sẽ càng sớm kết thúc", ông Stoltenberg kết luận.

Nga phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự của Ukraine ở tỉnh Kursk

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này phá hủy hàng loạt xe tăng và xe bọc thép được phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm (19/9) công bố đoạn video cho thấy, xe tăng Leopard 2 của Ukraine ở tỉnh Kursk nhiều lần bị máy bay không người lái FPV của Nga tấn công. Cuộc tấn công đầu tiên đã gây ra hoả hoạn ở tháp pháo và cuộc tấn công thứ hai phá hủy hoàn toàn chiếc Leopard 2.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một xe bọc thép chở quân (APC) Stryker do Mỹ sản xuất đã bị trinh sát trên không của Nga phát hiện ở tỉnh Kursk. Chiếc xe sau đó bị trúng đạn, tạo ra một đám cháy lớn trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Ukraine cũng đã mất 14 thiết bị quân sự khác trong 24 giờ qua.

Ukraine đã mở một cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga vào đầu tháng trước và cho biết đạt được một số bước tiến nhất định. Tuy nhiên, Nga tuyên bố, cuộc tấn công của lực lượng Ukraine đã bị chặn đứng. Theo ước tính mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất gần 15.000 binh sĩ trong cuộc tấn công ở tỉnh Kursk.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Trung tướng Nguyễn Văn Viện được đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Trung tướng Nguyễn Văn Viện được đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
TPO - Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.