Xung đột Israel - Hamas ngày 5/11: Nổ lớn tại trại tị nạn Dải Gaza, hơn 130 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong vụ nổ tại trại tị nạn Al-Maghazi ở trung tâm Dải Gaza tối 4/11, theo một lãnh đạo bệnh viện gần đó.

Bác sĩ Khalil Al-Daqran (bệnh viện Al-Aqsa ở Deir Al-Balah) nói với CNN: “Một trong những ngôi nhà ở trại tị nạn đã bị tấn công. Ngôi nhà này có nhiều người ở. Họ đã bị đánh bom khi đang ở trong nhà.”

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa đưa ra bình luận về việc liệu lực lượng này có nhắm mục tiêu vào khu vực trên hay không.

Ông Al-Daqran cho biết nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Số người chết sẽ tăng lên khi có thêm nhiều thi thể được đưa đến bệnh viện.

Jamal Al Aloul, cư dân trại Al-Maghazi, cho biết anh đang ngủ thì đột nhiên “toàn bộ tòa nhà đổ đè lên chúng tôi”. Hai con của Al Aloul đã thiệt mạng. Al Aloul cho biết tòa nhà có nhiều người trong đó và anh không biết còn ai khác thiệt mạng.

Bác sĩ Al-Daqran cho biết bệnh viện không được trang bị đủ để tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân. Tình trạng thiếu nhiên liệu và vật tư khiến việc điều trị đúng cách cho những người bị thương là không thể. “Số người cần được điều trị nhiều hơn gấp đôi số giường của bệnh viện.”

Trại tị nạn Al-Maghazi nằm ở trung tâm vùng đất ven biển phía nam Dải Gaza.

Theo Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc, khu trại này có những con hẻm chật hẹp và mật độ dân số cao với hơn 33.000 người sống trong diện tích không quá 0,6 km vuông.

IDF đã nhiều lần kêu gọi dân thường ở Gaza di chuyển về phía nam khi nước này tăng cường tấn công trên không và trên bộ vào thành phố Gaza và khu vực Bắc Gaza.

Nhiều rocket dội xuống Israel

Một nhóm phóng viên CNN ở gần biên giới Israel - Gaza đã báo cáo tám quả rocket bắn từ Dải Gaza vào Israel tối 4/11. Ngay sau đó, IDF cho biết họ đã chặn được sáu trong số tám quả đạn. Các kênh truyền hình Israel phát sóng trực tiếp cảnh rocket bị hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của IDF bắn hạ.

Cảnh sát Israel cũng đưa ra một tuyên bố cho biết họ đang "tiến hành rà soát rộng rãi để xác định vị trí các địa điểm có thể trúng rocket ở miền trung Israel và Tel Aviv”. Tuyên bố lưu ý rằng không có thương vong "ở giai đoạn này".

Xung đột Israel - Hamas ngày 5/11: Nổ lớn tại trại tị nạn Dải Gaza, hơn 130 người thương vong ảnh 1

Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn rocket nhằm vào Israel tối 4/11. Ảnh: Reuters

Israel khẳng định không nhắm mục tiêu vào trường học ở Dải Gaza

IDF ngày 4/11 tuyên bố lực lượng này "không nhắm mục tiêu" vào trường tiểu học Jabalia do Liên Hợp Quốc tài trợ ở Dải Gaza. Cơ sở này bị tấn công trong một cuộc không kích hôm 2/11.

Tuy nhiên, IDF thừa nhận vụ nổ có thể do hỏa lực của Israel nhắm vào một mục tiêu khác gần đó.

Cuộc không kích khiến hơn 20 người trú ẩn tại trường tiểu học Jabalia thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại tuyên bố phản đối lệnh ngừng bắn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại sự phản đối của Washington đối với lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza khi ông gặp các lãnh đạo chủ chốt ở Trung Đông hôm 4/11.

Việc Mỹ phản đối lời kêu gọi ngừng bắn đã khiến nước này xung đột với các đối tác Ả-rập. Theo ông Blinken, quan điểm của Mỹ là lệnh ngừng bắn ở thời điểm hiện tại sẽ giúp Hamas tập hợp lại và tấn công Israel một lần nữa.

Thay vào đó, ông nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với phương án “tạm dừng nhân đạo”, một khái niệm đã bị giới chức Israel bác bỏ.

Ngoại trưởng Blinken cho biết ông và những người đồng cấp Ả-rập “đều đồng ý về tầm quan trọng của việc tận dụng tầm ảnh hưởng và khả năng của chúng tôi để ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào mở một mặt trận khác trong cuộc xung đột này”.

“Các quốc gia trên khắp Trung Đông và xa hơn nữa đóng vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn sự lây lan của xung đột”, ông Blinken nói trong một cuộc họp báo ở Amman (Jordan).

Mỹ và các đối tác Ả-rập có “những lợi ích và mục tiêu cơ bản giống nhau” trong việc chấm dứt xung đột Israel - Hamas “theo cách có thể đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực”, ông Blinken nói. Nhưng ông thừa nhận “chúng ta có thể có những quan điểm và lập trường khác nhau” về cách đạt được mục tiêu đó.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết tất cả các bên tái khẳng định cam kết hợp tác giải quyết vấn đề này.

Ông cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Ả-rập về sự cần thiết phải bảo vệ thường dân Palestine trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của những người định cư Israel ở Bờ Tây.

Ông cập nhật thông tin cho những người đồng cấp Ả-rập của mình về cuộc nói chuyện với các quan chức Israel ngày trước đó, cho biết ông “nhấn mạnh hành vi kích động và bạo lực cực đoan phải được ngăn chặn và thủ phạm phải chịu trách nhiệm”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG