Xúc tiến đầu tư dự án 7,5 tỷ USD vào khu kinh tế Vân Đồn

Xúc tiến đầu tư dự án 7,5 tỷ USD vào khu kinh tế Vân Đồn
TPO - Sáng nay 12/9, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn ISC Corporation (Mỹ) tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn, với dự án Khu vui chơi giải trí phức hợp có casino.

Xúc tiến đầu tư dự án 7,5 tỷ USD vào khu kinh tế Vân Đồn

> Xúc tiến đầu tư dự án 7,5 tỷ USD vào khu kinh tế Vân Đồn

> Muốn đầu tư casino, nhưng chưa có cơ chế cá cược 

TPO - Sáng nay 12/9, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn ISC Corporation (Mỹ) tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn, với dự án Khu vui chơi giải trí phức hợp có casino.

Ông Jack Maher, Chủ tịch Tập đoàn ISC Corporation và ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vân Đồn
Ông Jack Maher, Chủ tịch Tập đoàn ISC Corporation và ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vân Đồn.
 

Trước đó, sáng 11/9, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn ISC Corporation, Tập đoàn Tuần Châu và các đối tác đã có buổi làm việc để bàn thảo về việc triển khai dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vân Đồn. Theo đó, Tập đoàn Tuần Châu đóng vai trò quan trọng, đã mời gọi các nhà đầu tư thuộc tập đoàn ISC Corporation Hoa Kỳ khảo sát, xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn.

Ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, cho biết sau 2 năm xem xét, tiến hành các cuộc khảo sát, Tập đoàn ISC Corporation của Mỹ đã cam kết sẽ đầu tư vào Quảng Ninh dự án 7,5 tỷ USD với nhiều hạng mục quan trọng, trong đó khu vui chơi giải trí casino chiếm khoảng 2,8% vốn đầu tư của dự án. Đến nay, hồ sơ khảo sát nghiên cứu đã được trình lên UBND tỉnh Quảng Ninh và cơ quan chức năng.

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, giới thiệu cho các nhà đầu tư những cơ chế riêng có của Vân Đồn. Cụ thể, Vân Đồn là khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam, được ưu đãi một số chính sách về kinh tế xã hội. Đặc biệt Vân Đồn được cơ quan nhà nước cao nhất cho phép xây dựng khu chơi giải trí phức hợp có casino và xem xét để cho người Việt Nam được tham gia chơi. Khu vui chơi giải trí phức hợp có casino có 5 hạng mục lớn với quy mô đầu tư từ 4-5 tỷ USD trở lên. Quốc hội đang chuẩn bị xây dựng luật cho Vân Đồn phát triển. Theo đó, khi đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn, các nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi như thuế thấp hơn, thời hạn thuê đất 99 năm, người nước ngoài được mua nhà, được cấp thẻ cư trú, khách quốc tế tới Vân Đồn không cần phải visa…

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (bìa phải) nói sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (bìa phải) nói sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư..
 

Tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ những khó khăn ở Vân Đồn như thiếu cảng du lịch, sân bay, chưa có đường cao tốc kết nối… “Vân Đồn rất đẹp nhưng còn rất hoang sơ, giống như cô gái đẹp bị bỏ quên, chưa được đầu tư bài bản với quy mô xứng tầm”-ông Chính ví von.

Ông Jack Maher, Chủ tịch tập đoàn ISC corporation, chuyên về lĩnh vực tìm kiếm dự án, lập quy hoạch, thu xếp tài chính và xây dựng cho các dự án quốc tế, bày tỏ sự hài lòng về thông tin bằng hình ảnh và số liệu mà tỉnh Quảng Ninh giới thiệu về Vân Đồn. Theo đó, tập đoàn ISC corporation đánh giá cao vị thế, tiềm năng phát triển của Quảng Ninh nói chung và Vân Đồn nói riêng. Các chính sách mới sẽ là điểm hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tập đoàn này sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu, khảo sát, sau 6 tháng nữa sẽ có quyết định để triển khai đầu tư. “Chúng tôi rất mong muốn được tỉnh chấp thuận là một thành viên đầu tư vào dự án này”-ông Jack Maher nói.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đánh giá cao tập đoàn ISC đã quan tâm tới khu kinh tế Vân Đồn. Đây là nhà đầu tư đầu tiên được tỉnh ưu tiên nghiên cứu triển khai dự án nên giữa 2 bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Theo ông Đọc, hai phía cần phải xây dựng một lộ trình cụ thể, tiến hành các bước nghiên cứu, khảo sát cần thiết đảm bảo dự án có tính khả thi cao. Trong tháng 9 này tỉnh sẽ cử các chuyên gia cung cấp thông tin, số liệu cho nhà đầu tư tiến hành khảo sát, nghiên cứu để từ đó đưa ra các ý tưởng triển khai đầu tư. Sau đó, hai bên sẽ tiếp tục họp bàn đưa ra các vướng mắc cần giải quyết để thống nhất cách làm. Ông Đọc cho biết đã phân công ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách việc hợp tác với đầu tư dự án tại khu kinh tế Vân Đồn. “Chúng tôi sẽ dành điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát”-ông Đọc nói.

Trưa 11/9, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn ISC Corporation đã thực hiện chuyến khảo sát khu kinh tế Vân Đồn bằng trực thăng.

Đỗ Hoàng

Theo Viết
MỚI - NÓNG