Có 25 kết quả :

Vĩnh Long 'trải thảm đỏ' đón doanh nghiệp Ấn Độ

Vĩnh Long 'trải thảm đỏ' đón doanh nghiệp Ấn Độ

TPO - "Chúng tôi cam kết, đến với Vĩnh Long là đến với 'vùng đất mở', các nhà đầu tư sẽ tìm thấy được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thông thoáng, minh bạch, với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp" - ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - thông tin. 
Tái khởi động tuyến ‘du lịch vàng’ Việt Nam - Trung Quốc

Tái khởi động tuyến ‘du lịch vàng’ Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Tối 28/3, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương: Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - sáu điểm đến” giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Lào 'trải thảm đỏ' đón các nhà đầu tư Việt Nam

Lào 'trải thảm đỏ' đón các nhà đầu tư Việt Nam

TPO - Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh, đối với Việt Nam, Lào triển khai các chính sách dựa trên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại của hai nước, do đó có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với Việt Nam để khai thác hiệu quả các tiềm năng. 
Vì sao doanh nghiệp Đức 'rót tiền' vào Bình Định?

Vì sao doanh nghiệp Đức 'rót tiền' vào Bình Định?

TPO - Ông Marko Walde - Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam - chia sẻ, kể từ khi đến Bình Định, ông đã “chốt” địa phương này. Ông Marko Walde đã quay trở lại Bình Định rất nhiều lần và mang nhiều công ty cũng như các đoàn đại biểu Đức đến Bình Định.
Giúp các doanh nghiệp ĐBSCL hiểu rõ hơn những quy định khi đầu tư vào Hoa Kỳ

Giúp các doanh nghiệp ĐBSCL hiểu rõ hơn những quy định khi đầu tư vào Hoa Kỳ

TPO - Chiều 20/1, UBND tỉnh An Giang phối hợp Thương vụ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến thương mại phía Nam tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại giữa Hoa Kỳ và các tỉnh ĐBSCL. Tại buổi làm việc, các chuyên gia đã giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn những quy định đầu tư vào xứ cờ hoa.
Thủ tướng yêu cầu không bê tông hóa đảo ngọc Phú Quốc

Thủ tướng yêu cầu không bê tông hóa đảo ngọc Phú Quốc

TPO - Khi phát triển Phú Quốc cần lưu ý tầm nhìn và chất lượng quy hoạch, sử dụng tiết kiệm nguồn lực và đất đai; bảo vệ môi trường và sinh kế; không nên tập trung đầu tư quá nhiều vào du lịch, bất động sản và không bê tông hóa Phú Quốc để giữ gìn cuộc sống an bình và môi trường sinh thái ở hòn đảo này.
Quan khách tham quan gian hàng nông sản của tỉnh Đồng Tháp

Vì sao nhà đầu tư chưa 'mặn mà' với Đồng Tháp?

TPO - Tỉnh Đồng Tháp tuy có nhiều tiềm năng nhưng tính đến thời điểm này, chỉ mới có 19 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Không có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, dù chúng tôi có rất nhiều chương trình đãi ngộ - ông Lê Minh Hoan – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp trăn trở.
Cán bộ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Nông khám phá một hang động núi lửa trong quần thể hang động núi lửa ở Đắk Nông

Phát hiện hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á

TP - Sau bảy năm nghiên cứu, các nhà khoa học của Tổng cục Địa chất & Khoáng sản và Hội hang động Nhật Bản đã khám phá ra một hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở Tây Nguyên - Di sản thiên nhiên độc đáo của quá trình phun trào núi lửa cách đây hàng triệu năm. Phát hiện chấn động này mở ra tiềm năng du lịch to lớn cho khu vực Tây Nguyên.
Quảng Trị: Xúc tiến đầu tư vào hai khu kinh tế của Việt Nam và Lào

Quảng Trị: Xúc tiến đầu tư vào hai khu kinh tế của Việt Nam và Lào

TP - Ngày 10-3, tại huyện Hướng Hóa, gần 100 nhà đầu tư và doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Lào tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Khu KT Lao Bảo) và Khu Thương mại biên giới Đen Savẳn (Khu KT Đen Savẳn) do UBND tỉnh Quảng Trị và Uỷ ban Chính quyền tỉnh Savannakhet phối hợp tổ chức.
Nông dân xã Mỹ Long Nam thu hoạch tôm. Ảnh: Diệu Hiền

Lãi tiền tỷ nhờ nuôi tôm cộng đồng

TP - Vụ tôm sú năm 2010, nhiều địa phương ở ĐBSCL gặp khó khăn, riêng các huyện ven biển Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và Châu Thành của tỉnh Trà Vinh có sản lượng tăng khoảng 25% so với năm 2009. Hàng ngàn hộ thu lãi cao, hàng chục nông dân lãi trên 1 tỷ đồng.