Xuất quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2017

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM Trương Thị Ánh trao cờ lệnh xuất quân cho Chỉ huy trưởng chiến dịch.
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM Trương Thị Ánh trao cờ lệnh xuất quân cho Chỉ huy trưởng chiến dịch.
TPO - Ngày 9/7, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2017. 

Diễn ra từ ngày 9/7 đến 13/8/2017, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2017 dự kiến thu hút 50.000 lượt thanh niên công nhân thành phố tham gia. 
Chiến dịch năm nay diễn ra trên địa bàn 24 quận huyện, trong đó tập trung cho 5 huyện ngoại thành (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ) và tại một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây nguyên, đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Với phương châm “Thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, Kỳ nghỉ hồng là phương thức hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên công nhân, người lao động trẻ trên địa bàn TPHCM trong việc vận dụng chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Sau 15 năm, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã tạo môi trường thực tiễn sinh động giúp thanh niên công nhân, người lao động trẻ thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Xuất quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2017 ảnh 1 Tặng hoa động viên Ban chỉ huy chiến dịch.

Chiến dịch năm nay đã xác định 6 nội dung trọng tâm, đó là: Hoạt động tình nguyện xung kích xây dựng văn minh đô thị; hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” và tình nguyện vì an sinh xã hội; hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; hoạt động tình nguyện hướng về biển, đảo quê hương; hoạt động tình nguyện quốc tế và  công tác xây dựng lực lượng.

Nét đặc trưng của chiến dịch kỳ nghỉ hồng là việc hình thành những đội hình tình nguyện có chuyên môn cao, đến từ các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác lập.

Năm nay có 9 đội hình với các nội dung hoạt động rất thiết thực. Đặc biệt còn có các đội hình tình nguyện hướng về biển, đảo quê hương; đội hình tổ chức các hoạt động tình nguyện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Đây còn là dịp thắt chặt mối quan hệ hữu nghị trong năm 2017 nhân dịp “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”. 

Xuất quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2017 ảnh 2 Đoàn viên thanh niên, cán bộ, lao động trẻ các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện sau lễ ra quân.

Trong 15 năm qua, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng dành cho thanh niên công nhân thành phố đã có sự lan tỏa sâu sắc trên mọi miền cả nước và trong chính cuộc sống của người dân, trở thành “thương hiệu” của thanh niên công nhân thành phố.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".