Xuất hiện khói màu hồng bất thường tại Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất

Đám khói bụi màu hồng cỡ lớn phát tán ra môi trường khiến người dân địa phương hết sức lo lắng. Ảnh do người dân cung cấp
Đám khói bụi màu hồng cỡ lớn phát tán ra môi trường khiến người dân địa phương hết sức lo lắng. Ảnh do người dân cung cấp
TPO - Lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/12, người dân ở Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã chụp ảnh cột khói đỏ bùng lên từ Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.

Hình ảnh này cho thấy, cột không khí đỏ bao phủ một phân xưởng nằm ở phía đông của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất và khói đỏ này được Hòa Phát Dung Quất thông tin là bụi Fe2O3 do sự cố nên phát tán. 

Người dân ở các khu dân cư thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận trong thời gian qua luôn theo dõi chặt chẽ những sự cố phát sinh từ Hòa Phát Dung Quất thông qua việc quan sát những hiện tượng bất thường như: ống xả khói, mùi vị hơi khét, khói bụi quá mức và có lấm tấm kim loại. Ngay khi có sự cố khói đỏ, người dân ở đây đã tỏ ý lo lắng và mong tỉnh Quảng Ngãi có kết luận sớm về khói bụi lạ này. 

Ông Hồ Đức Thọ, Phó Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã có văn bản giải thích loại khói đỏ này là bùi Fe2O3 từ hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò thổi bị bùng ra ngoài, sự cố chỉ diễn ra trong vòng nửa phút và bụi đỏ nhanh chóng lắng xuống. Ông Thọ cũng cam kết thứ bụi đỏ này không gây độc hại.

Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất ở địa bàn Khu kinh tế Dung Quất được đầu tư tổng vốn 52.000 tỷ đồng. Hòa Phát Dung Quất cũng cam kết đặt nhiều trạm quan trắc trực tuyến tại các ống khói để Bộ TN&MT giám sát. Việc khói đỏ có gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người hay không phải chờ đến khi cơ quan quan trắc môi trường công bố kết luận.                                                       

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.