Xuân biên giới thắm tình quân dân

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 1 và các đơn vị thăm hỏi người dân huyện Tràng Định tới khám chữa bệnh, sáng 29/1
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 1 và các đơn vị thăm hỏi người dân huyện Tràng Định tới khám chữa bệnh, sáng 29/1
TPO - Trước thềm xuân mới, hàng trăm người dân ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã được những người lính quân y và thầy thuốc trẻ chăm lo sức khỏe miễn phí, tận tình.

Sáng 29/1 (tức ngày 24/12 âm lịch), tại Trường Tiểu học và THCS xã Quốc Khánh, Ban tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân 2019” tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tới dự chương trình có lãnh đạo, đại diện Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 1, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, UBND huyện Tràng Định…

Chăm lo sức khỏe đồng bào

Ông Mỗ Văn Thăng (55 tuổi, dân tộc Nùng) ở thôn Lũng Toòng bị bệnh mất ngủ đã hơn một năm nay, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy khó chịu và bực bội. “Tôi đã nhiều lần phải lên bệnh viện huyện cách nhà gần 20km để khám những không đỡ. Hôm nay được các bác sĩ đến tận nơi khám và còn phát cho 2 hộp thuốc miễn phí nữa. Tôi rất vui và hy vọng có thể sớm khỏi bệnh”.

Bà Hoàng Thị Điểm (73 tuổi, dân tộc Tày) ở thôn Nà Pàn thường xuyên đau ổ bụng bên trái, đã từng đi khám nhiều lần ở bệnh viện huyện và được thông báo là bệnh đại tràng. Bà uống thuốc một thời gian thấy đỡ, những vài ngày nay lại đau trở lại. Ngoài đau ổ bụng bên trái, bà còn đau mắt và mỏi mệt toàn thân. Cũng như ông Thăng, bà thường khám ở viện huyện cách nhà rất xa, các con phải nghỉ để đưa mẹ đi khám... Bà Điểm và ông Thăng là hai trong số hàng trăm người dân địa phương được các bác sĩ quân y và thầy thuốc trẻ về đây thăm khám miễn phí dịp này.

Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 1 Hàng trăm người dân Tràng Định đã được khám chữa bệnh miễn phí trong dịp này

Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Chính ủy Bệnh viện Quân y 110 9 (Cục Hậu cần Quân khu 1) cho biết: Bệnh viện Quân y 110 đóng quân trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, có nhiệm vụ thu dung, cấp cứu điều trị cho các đơn vị trên tuyến và một phần nhân dân trên địa bàn. Những năm qua, ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh tại đơn vị, hàng năm bệnh viện còn thực hiện chương trình 12 quân - dân y kết hợp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe, tuyên truyền chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình cho đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hóa… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Tại chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, bệnh viện cử đoàn cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ Lạng Sơn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Quốc Khánh.

“Bệnh viện Quân y 110 rất vinh dự được khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Quốc Khánh - nơi biên cương tuyến đầu Tổ quốc. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm của cán bộ, nhân viên bệnh viện”, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn nói.

Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 2 Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban Thanh niên Quân khu trao tặng quà Tết cho trẻ em nghèo ở xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, sáng 29/1

Gắn kết quân dân

Theo Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, đón Xuân Kỷ Hợi 2019, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết biển đảo” tại 350 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, với trọng tâm là các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Quân đội đối với đồng bào, đồng chí trên cả nước.

Tại tỉnh Lạng Sơn, chương trình mang tên “Xuân biên giới thắm tình quân dân” gồm nhiều hoạt động ý nghĩa: Tổ chức phẫu thuật miễn phí và tặng quà cho 18 cháu bị dị tật khe hở môi/vòm miệng; tổ chức hội trại, “Ngày hội Bánh chưng xanh”, các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây tặng 3 “Ngôi nhà 100 đồng”, 2 sân chơi thiếu nhi, tặng 510 suất quà, 2.000 chiếc bánh chưng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi… và chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân biên giới thắm tình quân dân” vào tối 30/1 tại xã Quốc Khánh. Tổng trị giá các công trình, phần quà, hoạt động nêu trên là 1 tỷ 150 triệu đồng.

Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 3 Cán bộ Ban Thanh niên Quân đội thăm hỏi, động viên người dân địa phương

Nằm trong chuỗi các hoạt động đó, “Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí” là một điểm nhấn. Trong chương trình này, các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 110 và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lạng Sơn sẽ trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 bà con là đối tượng chính sách và người nghèo trên địa bàn huyện Tràng Định trong hai ngày 28 và 29/1.

“Đây là hoạt động cụ thể mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, nêu cao truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Quân đội và tỉnh Lạng Sơn; góp phần gắn kết chặt chẽ tình quân dân, động viên đồng bào địa phương chào đón xuân mới. Cùng với rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác, trong dịp này, tuổi trẻ Quân đội đã thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động”, Trung tá Nguyễn Đức Cương nói.

Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 4 Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng quà các em nhỏ ở huyện Tràng Định
Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 5

Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Nguyễn Tuấn Nam trò chuyện với các cụ già địa phương tại chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí

Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 6

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 110 khám bệnh cho người dân Tràng Định

Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 7

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội dìu người dân vào khám bệnh

Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 8

Trong khuôn khổ chương trình Xuân biên giới thắm tình quân dân 2019, tuổi trẻ nhiều đơn vị đóng quân trên địa bàn Quân khu 1 đang tích cực chuẩn bị hội trại đón xuân, chung vui với bà con ở huyện Tràng Định

Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 9
Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 10
   
Xuân biên giới thắm tình quân dân ảnh 11
MỚI - NÓNG