Xử phạt thiếu nữ dùng gậy sắt đánh bạn chảy máu đầu

Hình ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội Facebook cho thấy thiếu nữ nhuộm tóc vàng dùng gậy sắt đánh vào đầu bạn.
Hình ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội Facebook cho thấy thiếu nữ nhuộm tóc vàng dùng gậy sắt đánh vào đầu bạn.
Do chưa đủ 16 tuổi, thiếu nữ dùng gậy sắt đánh bạn chảy máu đầu trong clip gây xôn xao dư luận ở Đà Nẵng bị cảnh cáo về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Ngày 2/12, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm thanh thiếu niên đánh nhau rồi tung clip lên mạng. 4 thiếu niên bị xử phạt hành chính về hành vi Xâm hại đến sức khỏe của người khác; 4 người còn lại về hành vi Đánh nhau (trong đó có thiếu nữ bị đánh).

Theo cơ quan công an, thiếu nữ trực tiếp cầm gậy sắt đánh vào đầu bạn gây chảy máu, thương tích 2%, là chủ mưu. Tuy nhiên, do em này mới 15 tuổi 7 tháng, chưa đủ 16 tuổi nên việc xử phạt hành chính chỉ có thể là cảnh cáo. 

Những người còn lại tham gia với vai trò giúp sức nên không đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự. Trong số 8 thanh thiếu niên bị công an xử phạt hành chính, chỉ có một người trên 16 tuổi bị phạt tiền (1.250.000 đồng), còn lại cùng chung hình thức cảnh cáo.

Công an xác định có 4 nữ sinh của một trường THCS trên địa bàn Thanh Khê tham gia đánh nhau. Biên bản vụ việc đã được công an chuyển về trường học của các nữ sinh này. Phía nhà trường sẽ căn cứ vào việc xử lý của công an để đưa ra hình thức kỷ luật.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Thanh Khê) cho rằng việc răn đe nữ sinh tham gia đánh nhau là cần thiết. Tuy nhiên phía trường cũng không nên đưa ra hình thức quá cứng rắn vì hành vi của những em này không quá nghiêm trọng.

Trước đó ngày 10/11, clip dài hơn 3 phút ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên đánh một thiếu nữ xuất hiện trên Facebook và nhanh chóng lan truyền. Nạn nhân bị thiếu nữ mặc áo thun, nhuộm tóc vàng cầm gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu. Nhóm bạn chứng kiến đùa cợt và chỉ lên tiếng nhắc thiếu nữ nhuộm tóc vàng không nên đánh vào đầu khi thấy máu chảy xuống áo đầm đìa.

Hôm sau, nạn nhân được mẹ đưa đến công an phường An Khê (quận Thanh Khê) trình báo. Công an vào cuộc xác minh, làm rõ việc đánh nhau này do có mâu thuẫn từ trước. Thiếu nữ bị đánh từng tham gia đánh nhau nên bị bạn "trả thù". Hình ảnh trong clip được quay tại quãng vắng trên đường Cần Giuộc, phường An Khê.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.