Xử phạt 672 người đi bộ

Xử phạt 672 người đi bộ
TP - Ông Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ban hành kế hoạch số 9, quán triệt đến các đội CSGT trên toàn địa bàn về việc xử phạt đối với người đi bộ vi phạm giao thông. Theo đó, từ 1/2 đến nay, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 672 người đi bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo ông Thắng, việc xử phạt được áp dụng theo Nghị định 171/2013, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Cụ thể, người đi bộ vi phạm giao thông sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 đến 60.000 đồng với các lỗi đi không đúng phần đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh biển báo, vạch kẻ đường hoặc hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

 Xử phạt từ 60.000 đến 80.000 đồng đối với người đi bộ mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn, đu bám phương tiện giao thông đang chạy. Phạt từ 80.000 đến 120.000 đồng đối với người đi bộ lưu thông trên đường cao tốc.

Người đi bộ vi phạm luật là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, trong năm 2015, toàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 1.669 vụ TNGT, trong đó 112 vụ có liên quan đến người đi bộ đi sai quy định, hậu quả đã làm chết 122 người. “Riêng trong 26 ngày đầu năm vừa qua (từ ngày 1 đến ngày 26/2) TNGT có liên quan đến người đi bộ trên địa bàn Hà Nội xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người”, lãnh đạo Phòng CSGT thông tin.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.