Xử lý trách nhiệm chủ đầu tư ở Đắk Lắk chậm giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đắk Lắk là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp trên cả nước. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã giao cơ quan chức năng rà soát các chủ đầu tư triển khai chậm để xử lý trách nhiệm.

Chiều 8/12, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục Kỳ họp thứ 5 năm 2022, với phần chất vấn và trả lời chất vấn. Một trong những nội dung mà các đại biểu quan tâm là công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn thấp, cần có biện pháp mạnh để khắc phục trong thời gian tới.

Ông Đinh Xuân Hà- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trả lời chất vấn cho biết, hiện vẫn có những dự án triển khai năm 2022 nhưng đến nay chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm, nên chưa thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, không thể giải ngân vốn.

Xử lý trách nhiệm chủ đầu tư ở Đắk Lắk chậm giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1

Ông Đinh Xuân Hà- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk trả lời chất vấn

Ông Hà nói thêm chủ đầu tư cũng triển khai dự án chậm do thủ tục phê duyệt, thủ tục đấu thầu, nhất là các dự án nhóm B. Ngoài ra, biện pháp thu tài chính của tỉnh chưa đạt nên ảnh hưởng đến công tác đầu tư công.

Do đó, giải pháp năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tập trung giải quyết những vướng mắc đã tồn tại trong năm 2022. Đặc biệt, UBND tỉnh đang chỉ đạo rà soát các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư thấp để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Từ đó, các đơn vị rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trước ý kiến cho rằng, nhiều dự án đầu tư công đều tập trung vào các ban quản lý của tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột, dẫn đến công tác giải ngân chậm, ông Hà lý giải, khi làm kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020-2021, đã căn cứ vào các quyết định của UBND tỉnh về phân cấp đơn vị làm chủ đầu tư, cũng như căn cứ vào năng lực xếp hạng của các ban quản lý dự án trên địa bàn.

Theo đó, năng lực xếp hạng của các ban tỉnh xếp ở nhóm 2 (B); còn các ban ở huyện xếp ở nhóm 3 (C). Do đó, các dự án có quy mô lớn sẽ giao cho các ban tỉnh thực hiện. Còn thành phố Buôn Ma Thuột chủ yếu triển khai 2 dự án lớn chuyển tiếp. Tuy nhiên, vừa rồi, UBND đã ban hành quyết định về việc tăng cường phân cấp hơn, theo đó đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ trở xuống thì giao cho các ban quản lý cấp huyện làm chủ đầu tư.

Xử lý trách nhiệm chủ đầu tư ở Đắk Lắk chậm giải ngân vốn đầu tư công ảnh 2

Nhiều dự án đầu tư công ở Đắk Lắk có tỷ lệ giải ngân vốn thấp

Trước đó, theo số liệu tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh Đắk Lắk thể hiện, kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý là hơn 614 tỷ đồng.

Tính đến ngày 13/9/2022 mới giải ngân hơn 85,4 tỷ đồng, tương đương 13,9% kế hoạch. Vốn đầu tư công năm 2022 đã phân bổ chi tiết cho các dự án trong kế hoạch gần 3.511 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị, chủ đầu tư đã giải ngân gần 910 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch.

Có 6 đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào, 9 đơn vị giải ngân dưới tỷ lệ bình quân chung của tỉnh, trong đó 4 đơn vị dưới 10%, 5 đơn vị dưới 26%. Đối với dự án khởi công mới bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, năm 2022, tỉnh bố trí cho 20 dự án, với tổng số vốn 951 tỷ đồng. Đến ngày 13/9, mới chỉ giải ngân được 29,9 tỷ đồng, tương đương 3,1% kế hoạch.

MỚI - NÓNG
Cụ ông nguy kịch vì hóc xương cá
Cụ ông nguy kịch vì hóc xương cá
TPO - Ngày 8/7, thông tin từ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa lấy thành công dị vật xương cá phức tạp, nhiều ngạnh, cắm vào thực quản bệnh nhân 60 tuổi.
Giám đốc Công an Hà Nội thông tin kết quả tổng kiểm tra PCCC nhà trọ, chung cư mini
Giám đốc Công an Hà Nội thông tin kết quả tổng kiểm tra PCCC nhà trọ, chung cư mini
TPO - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ; chung cư mini; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; trường mầm non, nhóm trẻ; cơ sở phòng khám tư nhân… trên địa bàn TP Hà Nội, sau khi xảy ra nhiều vụ cháy trên địa bàn thành phố.