Xử lý nhiều ‘cò mồi’ tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xử lý, nhắc nhở 7 trường hợp “cò mồi” có hành vi tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất an ninh trật tự.
Xử lý nhiều ‘cò mồi’ tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương ảnh 1

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc.

Các trường hợp bị xử lý gồm Nguyễn Thành C. (SN 1972), Lê Thuý C. (SN 1979), Lưu Văn T. (SN 1975), Bùi Quốc P. (SN 1982), Nguyễn Thị H. (SN 1974) và Bùi Văn H. (SN 1983), tất cả trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Trong đó, đã lập hồ sơ xử lý 6 trường hợp, phạt số tiền 4,2 triệu đồng, tạm giữ 2 xe máy, 4 giấy phép lái xe, nhắc nhở 1 trường hợp về hành vi lôi kéo tranh giành khách, gây mất trật tự công cộng.

Được biết, những người này đều có thuyền hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở khu vực chùa Hương.

Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho UBND huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách về chùa Hương từ 16/2. Tuy nhiên, ngày 11/2, Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) đã mở cửa bán vé phục vụ du khách tham quan.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.