Xử lý hơn 30 xuồng, đò vi phạm tại Lễ hội Chùa Hương

TPO - Theo Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2020, đã có hơn 30 xuồng vận chuyển khách du lịch vi phạm quy định bị xử lý.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2020, từ mùng 1 Tết đến nay, Ban tổ chức đã tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát trên suối cũng như các khu vực thuộc khu danh thắng, kịp thời nhắc nhở, xử lý các vụ việc vi phạm. 
Đến nay, trong không gian quần thể di tích thắng cảnh chùa Hương, chưa xảy ra hiện tượng bán băng đĩa, sách lậu cũng như dịch vụ đổi tiền lẻ, dịch vụ cờ bạc, mê tín dị đoan… Ban tổ chức cũng chưa nhận được những phản ánh tiêu cực khác qua đường dây nóng. 
Trong 3 ngày từ 25 đến 27/1 (mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2020), Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2020 đã xử lý hơn 30 xuồng vận chuyển khách sử dụng động cơ điện, xuồng chở quá lượng khách và tiêu huỷ tại chỗ hơn 300 mặt hàng đồ chơi mang tính chất bạo lực.
Cũng trong thời gian này, di tích Chùa Hương đã đón hơn 8 vạn lượt khách tham quan, trẩy hội. Riêng ngày 27/1 (mùng 3 Tết), lượng khách tới chùa Hương lên tới 4,4 vạn lượt người. Theo tính toán, lượng du khách còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt trong lễ khai hội( ngày 6 tháng Giêng).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.