TPO - Thay vì chọn du lịch nghỉ dưỡng hay đến các địa điểm sang trọng, nhiều bạn trẻ năm nay ưu tiên trải nghiệm và khám phá vùng đất mới với các địa điểm gần gũi thiên nhiên để tái tạo năng lượng. Đặc biệt, hoạt động cắm trại, leo núi cũng được nhiều nhóm bạn lựa chọn để thử thách giới hạn của bản thân.
TPO - Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam - cho biết, số lượng quỹ phòng mới gia nhập thị trường tăng rất nhanh, xu hướng du lịch cũng thay đổi nên ở nhiều đơn vị lưu trú truyền thống khó lấp đầy ngay cả ở kỳ nghỉ dài ngày.
Xu hướng du lịch gần nhà và kết hợp làm việc từ xa (staycation & workation) cùng tiềm năng khai thác kinh doanh vượt trội giúp gia tăng sức hấp dẫn của mô hình bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp tại Đà Nẵng.
Sau thông tin Cục Hàng không Việt Nam có kế hoạch mở lại đường bay nội địa từ ngày 10/10, cùng với những chính sách kích cầu từ dịch vụ vận chuyển hành khách, sự mở cửa của những khu nghỉ dưỡng tại những thủ phủ du lịch như Phú Quốc, Nha Trang... bước đầu đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch cũng như bất động sản nghỉ dưỡng trong nước.
Làn sóng Covid-19 đợt 2 khiến kế hoạch du lịch của những tín đồ dịch chuyển thay đổi. Không còn những chuyến đi dài để khám phá vùng đất mới, du khách thích những chuyến đi ngắn ngày gần nơi mình sinh sống. Xu hướng mới này được gọi là Staycation – sự kết hợp giữa Stay (nghỉ ngơi) + Vacation (kỳ nghỉ).
Giữa “tâm bão” COVID-19, WHO đánh giá Việt Nam là một trong những đất nước hiếm hoi kiểm soát dịch rất tốt. Trước tình hình thế giới, đặc biệt là Châu Á vẫn có những diễn biến phức tạp với nhiều ca bệnh mới, du lịch nghỉ dưỡng trong nước kết hợp chăm sóc sức khỏe trở thành lựa chọn hợp lý nhất thời điểm này.