Xóa tư cách Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đối với ông Đinh Quốc Thái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Quốc Thái.

Lý do là ông Thái đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 714-QĐNS/TW ngày 21/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Xóa tư cách Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đối với ông Đinh Quốc Thái ảnh 1

Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Trước đó, vào tháng 12/2022, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quốc Thái. Theo Ban Bí thư, ông Thái đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Thái cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Trong vụ án Công ty AIC “thông thầu” xảy ra tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.