Xóa tình trạng đu dây cực kỳ nguy hiểm qua sông Pô Kô

Xóa tình trạng đu dây cực kỳ nguy hiểm qua sông Pô Kô
TPO - Ngày 28/1, ông Nguyễn Hữu Nông - chủ tịch UBND xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum cho biết, đã tiến hành tháo dỡ cáp treo do dân tự chế bắc qua sông Pô Kô tại khu vực làng Kà Nhảy.  

Tại làng Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi vì không có cầu, người dân phải tự chế cáp treo vượt sông Pô Kô. 

Họ dùng dây cáp buộc vào gốc cây hai bên bờ sông có độ chênh nhau, gắn phía trên cái ròng rọc, rồi đu mình qua sông rất nguy hiểm. 

Mỗi ngày hàng trăm lượt người dân vượt sông Pô Kô bằng đu dây, chủ yếu để chuyển nông sản.

Ông Nguyễn Hữu Nông cũng cho hay, đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các hệ thống cáp treo tự chế trên địa bàn để tiếp tục tháo dỡ và tiếp tục tuyên truyền về sự nguy hiểm khi đu người qua hệ thống cáp treo không an toàn.

MỚI - NÓNG